Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), cho biết số ca mắc bệnh tay chân miệng ở VN 4 tháng đầu năm nay đã cao bằng con số cả năm 2007, với khoảng 3.000 ca được ghi nhận, với 11 trẻ tử vong. Trong đó, 90% số ca mắc vẫn tập trung ở các tỉnh phía Nam. Tại TPHCM, tình hình trẻ nhập viện do bệnh tay chân miệng ở hai bệnh viện (BV) Nhi Đồng vẫn còn ở mức cao, tổng cộng khoảng 30-40 ca mỗi ngày. Riêng tại BV Nhi Đồng 2, đã có trường hợp thứ 6 tử vong do mắc bệnh tay chân miệng. Còn tại BV Nhi Đồng 1, hiện còn 2 trẻ đang trong tình trạng nặng được cấp cứu thở máy. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – BV Nhi Đồng 1, cho biết tình hình trẻ mắc tay chân miệng ở khu vực phía Nam vẫn còn ở mức cao, chưa có dấu hiệu suy giảm.
Hiện các tỉnh phía Bắc dù xuất hiện rải rác các ca tay chân miệng nhưng chưa phát hiện bệnh nhân do virus EV71. Tuy nhiên, theo ông Nga, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong mùa hè ở miền Bắc và mùa mưa ở miền Nam là rất lớn.
Lo lắng trước nguy cơ lây lan, bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm, Cục Y tế Dự phòng vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, TP yêu cầu cập nhật và báo cáo hằng tuần các thông tin về dịch tay chân miệng tại địa phương. Cùng đó, Bộ Y tế cũng ra công điện khẩn yêu cầu y tế các tỉnh tăng cường giám sát để phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch tay chân miệng tại nhà trẻ, mẫu giáo, cách ly điều trị các trường hợp mắc bệnh. Tại các nhà trẻ, mẫu giáo, cần bảo đảm vệ sinh phòng học, dụng cụ, đồ chơi, vệ sinh ăn uống...
Các chuyên gia dịch tễ tiếp tục cảnh báo, EV71 là loại virus đường ruột rất dễ lây. Nó tồn tại trong dịch tiết, nước bọt, chất nôn, phân của người bệnh, người lành mang bệnh... Thậm chí EV71 cũng đã được tìm thấy trong đất, nước và rau nên có thể lây truyền sang người khác qua đường tiêu hóa, thực phẩm, nước, đường hô hấp... Sau khi xâm nhập, virus đến cư trú tại họng và đoạn dưới của ống tiêu hóa. Trong vòng 24 giờ, chúng sẽ xâm nhập vào các hạch bạch huyết tại chỗ và tăng sinh tại đây. Bệnh thường xảy ra vào mùa hè thu và gần như quanh năm ở các nước nhiệt đới. Hội chứng này mới được chú ý ở VN trong vài năm gần đây và thường bùng phát thành dịch mạnh ở các tỉnh phía Nam.
Ngày 15-5, tiến sĩ Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng về cơ bản đã được thống nhất. So với phác đồ điều trị cũ không có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên EV71 là chủng virus nguy hiểm nhưng chưa có vắc- xin và thuốc điều trị đặc hiệu nên theo phác đồ mới này việc điều trị sẽ tập trung chủ yếu là điều trị các triệu chứng nhằm hạ sốt. Hôm nay (16-5), Bộ Y tế sẽ ban hành phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng.
Bình luận (0)