Ông cũng sáng tạo ra một loại đơn vị mới có tên là “aH” để tính toán các thông số của tiếng cười. “Chúng tôi nghiên cứu được rằng khi trẻ em cười, mỗi giây phát ra 10 aH, mức độ thoải mái cao gấp đôi so với người lớn. Người lớn thường có khuynh hướng tính toán xem có “đúng nơi đúng chỗ” hay không rồi mới cười”, giáo sư Kimura cho biết. Theo ông, tương tự như chức năng khởi động của máy tính, nụ cười có vai trò cực kỳ quan trọng đối với con người. Để đo lường tiếng cười, ông gắn các thiết bị cảm ứng lên da người để theo dõi các chuyển động của cơ bắp. Chiếc máy có thể phát hiện được một người cười thật hay cười giả vờ. Kimura có dự định thu nhỏ chiếc máy đo tiếng cười chỉ còn bằng chiếc điện thoại di động để bán ra thị trường.
Bình luận (0)