Trước đó, ngày 22-10, Khoa Hồi sức tiếp nhận bệnh nhi này trong tình trạng li bì, tím tái, khó thở, thở rút lõm ngực nặng. Người nhà của bệnh nhi cho biết 3 tuần trước nhập viện, cháu N. đau nhức, đi khập khiễng, người nhà đưa cháu đi thầy lang đắp và bó thuốc không rõ loại, về nhà cháu đau nhức nhiều hơn, sưng lan lên cẳng chân, đùi, nổi hạch bẹn, sốt cao, ho, khó thở. Sau đó, cháu N. được đưa vào BV tỉnh rồi chuyển đến một BV khác ở TPHCM và được chẩn đoán bị áp xe cơ ở cẳng chân và đùi trái, kèm viêm cốt tủy xương. Sau khi mổ thoát lưu mủ, cháu N. vẫn còn sốt, thở mệt, rút lõm ngực, nên được hội và chuyển đến BV Nhi Đồng 1.
Tại BV Nhi Đồng 1, kiểm tra siêu âm ngực và chụp X-quang phổi ghi nhận bệnh nhi N. bị tràn mủ màng tim lượng nhiều, gây chèn ép tim, có viêm phổi và tràn mủ màng phổi trái lượng vừa. Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định mổ, dẫn lưu mủ màng ngoài tim, dẫn lưu mủ màng phổi trái. Sau mổ cháu được tiếp tục hỗ trợ hô hấp qua máy thở, chống sốc tích cực cũng như dùng kháng sinh thích hợp, đến nay cháu đang hồi phục sức khỏe dần, tỉnh táo, không còn thở ôxy nữa.
Bình luận (0)