Tuy nhiên, kết luận này chưa khẳng định ông Park là thủ phạm trong vụ việc, mặc dù cũng không bác bỏ khả năng chính ông Park đã trực tiếp ra lệnh bắt cóc Kim Dae-jung. Báo cáo cho rằng có những dấu hiệu cho thấy có thể ông Park đã ra lệnh hoặc chí ít cũng ngầm bật đèn xanh cho vụ bắt cóc. Đó là việc Lee Hu-rak, sau này là giám đốc cơ quan tình báo, cho biết ông đã bắt cóc ông Kim mặc dù không muốn làm điều đó. Còn ông Park lại không hề trừng phạt các nhân viên tình báo có liên quan đến vụ việc. Về việc ông Kim chỉ bị bắt cóc hay có thể bị giết, ban điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
![]() |
| Cựu TT Kim Dae-jung |
Người phát ngôn của cựu TT Kim, ông Choi Kyung-hwan, nay đã 81 tuổi, lấy làm tiếc về việc Ủy ban Điều tra đã đưa ra một kết luận khá mù mờ về vai trò của Park Chung-hee trong vụ án. Ông cho rằng rõ ràng Park đã bắt cóc ông Kim hòng tiêu diệt đối thủ. Ông cũng chỉ trích chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản lại không quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng trong suốt 34 năm qua. Còn luật sư của ông Kim, ông Hahn Seung-hun, cho rằng nhóm điều tra đã làm việc chưa hết mức khi không phỏng vấn những người Mỹ, người Nhật và những người có khả năng cung cấp thông tin về toàn cảnh vụ bắt cóc.
Cựu TT Kim Dae-jung đã bị các nhân viên tình báo Hàn Quốc bắt cóc tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8-1973, năm ngày trước khi tổ chức những người Hàn Quốc ở hải ngoại chống Park Chung-hee thành lập tại thủ đô Nhật Bản. Ông Kim sau đó đã được trả tự do tại gần nhà riêng của mình ở Seoul, sau 129 giờ bị giam giữ. Năm 1998, ông Kim được bầu làm TT Hàn Quốc và nhận giải Nobel Hòa bình năm 2000.

Bình luận (0)