Mở màn chương trình, tiết mục Tự tình quê hương với nghi thức lễ dâng hương tổ nghiệp sân khấu đã tạo nét quý phái cho sân khấu cải lương qua phần ca diễn của NSƯT Bạch Tuyết (ảnh) và phần đệm đàn của 6 nhạc sư: GS-TS Trần Văn Khê, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong, NSƯT Ba Tu, NSƯT Thanh Hải, NSƯT Văn Giỏi, nghệ sĩ Tuấn Nghĩa. Liên khúc Cội nguồn Việt với sự tái hiện các hình tượng nhân vật lịch sử đã ghi đậm dấu ấn qua phần ca diễn của một thế hệ diễn viên trẻ. Được đánh giá thành công nhất trong đêm Cội nguồn Việt của NSƯT Bạch Tuyết là tiết mục Tình xa, khi chị mạnh dạn thể nghiệm việc đưa âm nhạc thính phòng cùng hòa quyện với âm nhạc cải lương qua sự trình diễn của GS-TS Nguyễn Thuyết Phong (đàn tranh) và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (dương cầm).
GS-TS Trần Văn Khê nhận xét: “Sân khấu cải lương mang tính chất động và mở, do vậy nó tiếp nhận các tinh hoa của nhiều bộ môn khác để làm giàu kho tàng nghệ thuật trong đó có âm nhạc cải lương".
Theo kế hoạch, Cội nguồn Việt sẽ lưu diễn tại TP Cần Thơ nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, trước khi sang Mỹ biểu diễn phục vụ kiều bào.
Bình luận (0)