Không ký hợp đồng, không mua bảo hiểm
Trước một ngày xảy ra tại nạn kinh hoàng, anh và anh Hồng được Công ty Thăng Long đưa đến công trình cầu Cần Thơ làm việc. Người thanh niên này còn cho biết tất cả 17 công nhân của Công ty Thăng Long đưa đến cầu Cần Thơ làm việc đều không ký bất kỳ hợp đồng lao động nào. Từ đó, mọi chế độ bảo hiểm đều không được phía công ty mua cho số công nhân này. Khi được hỏi địa chỉ cụ thể của công ty, anh bà con của anh Hồng và những người thân của anh cũng chẳng ai biết, chỉ biết tên công ty là “Thăng Long”. Chi tiết này trùng hợp với thông tin từ một số công nhân của Công ty Thăng Long đang nằm điều trị tại Bệnh viện 121 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
“Bí ẩn” 2 người đàn ông
Trong lúc đang tiếp xúc với gia đình anh Hồng, chúng tôi chợt nghe một người hàng xóm thông báo có đoàn của Công ty Thăng Long đến viếng tang. Dẫn đoàn là một người đàn ông trung niên mặc quần soóc, áo thun. Tuy nhiên, tràng hoa lại được ghi rõ là: “Công ty TNHH Thế Thành”. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi, người đàn ông dẫn đoàn cho rằng trước đây công ty ở Bạc Liêu, sau đó chuyển lên TP Cần Thơ và đổi tên thành Công ty Thăng Long. Mới đây, công ty lại tiếp tục đổi tên thành Công ty Thế Thành. Do vậy, nhiều công nhân và người thân của họ đến nay vẫn quen gọi là Công ty Thăng Long.
Chúng tôi định hỏi tên và chức danh của người đàn ông này, thì bất ngờ có một người đàn ông khác đang dự đám tang anh Hồng chạy đến tự xưng mình đang công tác ở Trường Đại học Cần Thơ và là thân nhân của anh Hồng. Ông bảo: “Hôm nay nhà báo đến thăm nạn nhân là đủ rồi, đừng nên hỏi trách nhiệm tai nạn thuộc về ai (mặc dù chúng tôi chưa hỏi đến phần trách nhiệm - PV). Nói xong, người đàn ông này vội xuống tàu chạy về hướng cầu Cần Thơ. Kể từ lúc này, chúng tôi hỏi gì cũng không được người đàn ông dẫn đoàn trả lời. Một người thân với anh Hồng tiết lộ, người vừa xưng làm việc ở Trường Đại học Cần Thơ hoàn toàn không quen biết gì với gia đình anh Hồng.
Thành lập công ty chỉ để… đóng cửa
Nghi có điều gì khuất tất từ cái tên của 2 công ty, chúng tôi vội đến Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ để nhờ nơi đây cung cấp tên và địa chỉ đầy đủ của 2 công ty này. Sau một hồi truy tìm trên máy vi tính, ông Lê Hồng Linh, chuyên viên của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ, cung cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thế Thành, trụ sở đặt tại số 75 Vành đai phi trường, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Điện thoại liên lạc số: 071- 891.133. Còn về công ty có tên Thăng Long, ông Linh cho biết trong lĩnh vực xây dựng chỉ có mỗi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thăng Long (đặt tại địa chỉ 233/34/36 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Sau một hồi chạy vòng vo tìm kiếm, chúng tôi có mặt trước cổng căn nhà số 75. Tuy nhiên, cổng nhà được khóa trái rất cẩn thận. Cửa bên trong đóng kín. Phía trên cửa căn nhà có một tấm bảng bé tí (khoảng 20 cm) ghi tên Công ty TNHH Thế Thành. Dùng điện thoại di động gọi vào nhà, chúng tôi chỉ nhận được tiếng chuông reo chứ không có người nhấc máy.

Một điều bất ngờ xảy ra, cách ngôi nhà số 75 một căn là căn nhà số 71 cũng đóng kín cổng. Phía ngoài căn nhà có tấm bảng hiệu lớn hơn tấm bảng hiệu của căn nhà số 75 một tí, ghi: “Công ty TNHH Thăng Long”, kèm theo số điện thoại: 071- 890.294. Dùng điện thoại di động gọi vào, chúng tôi cũng không nhận được tín hiệu trả lời. Một chị bán nước giải khát đối diện bảo: “Hai công ty đó đóng cửa suốt ngày. Có thấy buôn bán hay kinh doanh gì đâu. Sáng sớm thì thấy chủ nhà ra đi, chiều tối lại về”.
Khuất tất trong chuyện ký hợp đồng xây dựng
Đứng đợi hơn 30 phút, chúng tôi thấy một chiếc xe 4 chỗ chạy đến đậu trước cửa căn nhà số 75. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và dùng điện thoại di động gọi cho ai đó. Tích tắc, một phụ nữ từ trong nhà ra mở cửa mời người này vào. Tận dụng cơ hội này, chúng tôi đẩy cửa bước vào và nhận ra người đàn ông dẫn đoàn đến viếng tang anh Hồng trước đó, đang ngồi tiếp vị khách mới vào. Lúc này, ông mới giới thiệu mình là Nguyễn Văn Thuần, Giám đốc Công ty TNHH Thế Thành.
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Thuần lại bảo trước đây ông có thời gian công tác ở Công ty Công trình giao thông Bạc Liêu, sau đó chuyển lên công tác tại Công ty TNHH Thăng Long. Tháng 5-2007, ông Thuần tách ra khỏi Công ty Thăng Long rồi thành lập Công ty TNHH Thế Thành. Từ đây, ông đứng ra ký hợp đồng (loại hợp đồng công nhật) với nhà thầu TKN (viết tắt tên 3 tập đoàn liên doanh của Nhật Bản chịu trách nhiệm thi công gói thầu số 2 của cầu Cần Thơ, gồm: Taisei, Kajima và Nippon Steel). Từ đó, ông Thuần đã điều động 17 công nhân (nhưng ông bảo chỉ 16) sang làm việc tại cầu Cần Thơ chỉ với công việc thu gom, dọn dẹp công trình. Tai nạn sập cầu xảy ra, số công nhân tử vong của Công ty Thế Thành là 4 (anh Hồng và 2 người miền Trung, 1 người miền Bắc).
![]() |
| Tràng hoa của Công ty Thế Thành tại lễ tang anh Hồng |
Ông Thuần khẳng định tất cả công nhân của công ty ông đều được ký hợp đồng lao động và mua bảo hiểm tai nạn, chỉ không mua bảo hiểm xã hội thôi. Chúng tôi xin được xem qua hợp đồng mà công ty đã ký với nhà thầu TKN, ông Thuần suy nghĩ một lúc rồi ậm ờ bảo: “Hợp đồng vắng chưa về (!?)”. Liền sau đó, ông Thuần đứng lên đi ra phía sau nhà nghe điện thoại. Quay lên, ông cười gượng: “Hồi nãy đi thăm gia đình nạn nhân bị cát bay vào mắt nên tôi phải đi lấy nó ra đây. Thôi chào anh em nhé!”.
|
Công ty Thăng Long đã thanh lý hợp đồng ở cầu Cần Thơ (?) Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 28-9, chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thăng Long. Ông Hùng cho biết trước đây công ty ông có ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu TKN để thi công các đoạn B1, B2, B26, B27, B28 và xà mũ (để gác sàn mặt cầu) số 44. Tất cả các hạng mục này đã hoàn thành cách nay hơn một tháng và hợp đồng với TKN đã được thanh lý. Do vậy, đến nay không còn công nhân nào của công ty đang làm việc tại công trình cầu Cần Thơ (?). Ông Hùng tỏ ra bức xúc, nói: “Có một số tờ báo thông tin nhà thầu VSL đã thuê 2 công ty tư nhân là Vĩnh Thịnh (TPHCM) và Thăng Long là sai. Chính xác là ông Thuần của Công ty Thế Thành đứng ra ký hợp đồng với Vĩnh Thịnh để đưa công nhân đến cầu Cần Thơ làm việc”. Sự thật như thế nào chúng tôi đang theo dõi và chờ kết luận của cơ quan điều tra. |

Bình luận (0)