Theo đó, mạng Vinaphone có số lượng trên 26.000 và Viettel trên 21.000 lượt người “đặt chỗ”. Một đại diện của Vinaphone tự tin cho biết theo kinh nghiệm từ Thái Lan, số lượng người thực mua sẽ chiếm khoảng 50% số lượng người đặt hàng. Thậm chí, tại các cửa hàng bán hàng “hot” này có thể còn diễn ra cảnh xếp hàng rồng rắn từ rất sớm của khách hàng. Với số lượng người mua chỉ cần bằng 1/10 số lượng đặt mua thì hai nhà mạng này cũng chưa đủ hàng để cung cấp kịp thời.
Tuy nhiên, theo giới kinh doanh bán lẻ điện thoại, số lượng thực mua của khách hàng với số lượng đặt mua sẽ chênh lệch rất lớn so với số lượng đăng ký. Bởi thực chất, số tiền mà khách hàng bỏ ra để mang một chú “dế” iPhone về nhà ít nhất cũng trên 11 triệu đồng, trong đó nhà mạng sẽ tính tiền máy ít nhất từ 0 đến 4 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền cước nộp trước và trừ dần vào tài khoản. Hiện Vinaphone và Viettel vẫn chưa có phương án cuối cùng cho gói cước bán kèm sản phẩm iPhone.
Tuy nhiên, cách bán sản phẩm iPhone là khách hàng mua máy điện thoại kèm thêm gói cước (có nhiều loại từ 400.000 đồng đến trên 1 triệu đồng) không thay đổi. Khi khách hàng đăng ký mua điện thoại kèm thêm gói cước mà mình lựa chọn thì giá điện thoại sẽ có mức tương ứng. Theo đó, giá gói cước càng giá trị thì máy điện thoại sẽ càng rẻ và ngược lại. Có điều, khi khách hàng lựa chọn gói cước mà nhu cầu sử dụng không hết cũng phải chấp nhận trả mức giá đó.
Theo kế hoạch mà hai nhà mạng công bố, ngày 26-3, đồng loạt tại 25 tỉnh, thành trên cả nước, các cửa hàng sẽ khai trương bán hàng. Đại diện của Apple cũng trực tiếp sang tập huấn, hướng dẫn cách tiếp thị, quảng bá, bán hàng và bảo hành sản phẩm iPhone cho Vinaphone và Viettel.
Bình luận (0)