Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Thị Thu Trâm là học sinh lớp 10A4 Trường THPT Hoàng Hoa Thám-quận Bình Thạnh, có mâu thuẫn với một nhóm bạn học trong lớp, trong số này có Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Khoảng 10 giờ ngày 9-10-2008, Trâm gặp nhóm Trinh ở cầu thang, hai bên gây sự và đánh nhau.
Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Trâm đến nhà bạn là Trương Như Anh Thư chơi. Tại đây, Trâm gặp bạn của Thư, trong đó có Ngô Huỳnh Trang. Nghe Trâm kể xong cả bọn rủ nhau đến trường của Trâm.
Đến nơi, nhóm của Trâm ngồi uống nước để đợi nhóm của Trinh ra. Một lúc sau, chị gái của Trâm là Thủy cũng rủ thêm bạn và một thanh niên ở cùng xóm mang theo một khúc cây.
Trong thời gian này Trinh gọi điện cho vợ chồng anh trai là Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Thị Thanh Nghĩa đến chở về.

Nữ sinh Ngô Huỳnh Trang nhìn người thân lần cuối.
Khi nhóm của Trâm đi vào trường xông vào đánh nhau với nhóm Trinh thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Khi vợ chồng Hải, Nghĩa đến nơi thì thấy Trang nhặt khúc gỗ lên. Tưởng Trang định đánh nhau nữa nên anh Hải quát "bỏ xuống" sau đó nhào đến nắm đầu, cùng Nghĩa đuổi đánh Trang nhiều cái và dọa sẽ đưa lên công an phường.
Trang bị dồn đánh, rút dao đâm Nghĩa hai nhát rồi quăng dao leo lên xe Thư chở về nhà tắm rửa thay quần áo.
Đến tối cùng ngày, Trang bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Riêng Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương đâm trúng thận và động mạch chủ nên đã chết.
Với hành vi như trên, Ngô Huỳnh Trang đã bị VKSND TPHCM truy tố về tội “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”.
Ngày 7-8-2009, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm và tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung với lý do “còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ”.
Ngày 19-3-2010, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Huỳnh Trang (SN 1990, ngụ quận 10) 2 năm tù về tội “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”.
Bình luận (0)