Ngày 25-2 vừa qua, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi do mâu thuẫn cá nhân, đã đả kích Thụy Sĩ với lời kêu gọi tiến hành cuộc “thánh chiến” (jihad) chống lại nước này. Chỉ một ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley đã chỉ trích ông Gaddafi “ăn nói lung tung không đâu vào đâu”.
Câu nói hớ của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị phía

Nét mặt giận dữ của ông Gaddafi. Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, quan hệ
Một quan chức Chính phủ Libya giải thích với giới báo chí từ “thánh chiến” mà ông Gaddafi nói chỉ có nghĩa là “trừng phạt kinh tế” nhưng phía Mỹ đã cố ý hiểu sai. Vì vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ
Hãng Reuters nhận xét phía Mỹ phải xin lỗi Libya vì tuần qua chủ tịch công ty dầu mỏ quốc doanh của Libya đã triệu tập lãnh đạo 5 công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ để cảnh báo sự cố vừa qua có thể làm tổn hại lợi ích kinh doanh của Mỹ tại Libya.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Crowley cho biết trong tuần tới, bản thân ông và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Trung Đông Jeffrey Feltman sẽ bay sang Libya để dàn hòa mọi chuyện và cải thiện quan hệ hai nước.
Bình luận (0)