xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ tổ chức thi hoa hậu thế giới nếu có tài trợ !

Bài và ảnh: Võ Văn Tạo

Chủ trương của tỉnh Khánh Hòa là không dùng ngân sách Nhà nước chi cho các cuộc thi hoa hậu

Chiều 2-2, phát biểu trong cuộc gặp gỡ cuối năm với đại diện các cơ quan báo chí ở TP Nha Trang, một lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa  cho biết: Do phía Công ty Raas (Hoa Kỳ) tuyên bố từ bỏ vai trò nhà tài trợ chính (10 triệu USD) cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010, sáng 2-2, Thường trực UBND tỉnh đã họp và xác định tỉnh Khánh Hòa hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sự kiện văn hóa quốc gia, quốc tế diễn ra ở địa phương, trong đó có cuộc thi HHTG 2010.

Tuy nhiên, tỉnh chủ trương không dùng ngân sách Nhà nước chi cho các cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi HHTG 2010 sẽ chỉ được tổ chức ở Khánh Hòa nếu có nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.


Trước đó, ngày 1-2, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động,  ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định những động thái trên của ông Hoàng Kiều (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Raas) là lập trường đơn phương từ phía Công ty Raas.

Tỉnh Khánh Hòa vẫn chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6473/VPCP-KGVX, ngày 30-9-2008, của Văn phòng Chính phủ đồng ý và giao trách nhiệm cho tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), các cơ quan liên quan và Công ty Raas đăng cai tổ chức thành công cuộc thi theo đúng quy định của pháp luật.

img
Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới  2008 trồng cây lưu niệm ở Vinpearl Land - TP Nha Trang


Trước đó, cuối năm 2007, sau khi biết Chính phủ đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 ở TP Nha Trang, ông Hoàng Kiều đã mời đoàn lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa sang TP Tam Á (Trung Quốc) tham quan cuộc thi HHTG 2007.

Trong chuyến đi này, Công ty Raas và tỉnh Khánh Hòa đã ngỏ lời với đại diện của Tổ chức HHTG, xin đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại TP Nha Trang. Theo đó, Công ty Raas cam kết sẽ nộp 10 triệu USD cho Tổ chức HHTG, còn tỉnh Khánh Hòa sẽ xin Chính phủ VN cho phép đăng cai tại TP Nha Trang.


Trước khi đề xuất xin thực hiện dự án bất động sản khu du lịch sinh thái (rộng 1.530 ha) ở vịnh Nha Trang “để phục vụ cuộc thi HHTG”, Công ty Raas cũng mời một đoàn lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa đi tham quan Hoa Kỳ. Dự án này sau đó phải hủy bỏ vì dư luận lên tiếng về nguy cơ hủy hoại môi trường.


Ngày 30-6-2008, bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức HHTG, đến TP Nha Trang, thống nhất cùng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại TP Nha Trang.

Ngày 9-7-2008, tại TPHCM, ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley đã ký văn bản ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi HHTG 2010 ở TP Nha Trang, với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.


Ngày 15-10-2008, tại TPHCM và ngày 30-10-2008 tại TP Nha Trang, các cuộc họp báo công bố cuộc thi HHTG 2010 sẽ diễn ra ở Nha Trang đã được tổ chức.

Tối 8-6-2009, tại cuộc đón tiếp các hoa hậu ở khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang (TP Nha Trang), ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley vẫn tuyên bố cuộc thi HHTG 2010 sẽ được tổ chức ở TP Nha Trang.

Tiếp đó, vào tối 9-6-2009, phát biểu tại Festival Biển Nha Trang, ông Hoàng Kiều vẫn lặp lại tuyên bố này.

Vẫn đầu tư xây dựng khu du lịch Thới Sơn

Ngày 2-2, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tiền Giang, cho biết dù có được tổ chức cuộc thi HHTG hay không thì tỉnh Tiền Giang vẫn đầu tư xây dựng khu du lịch Thới Sơn để phục vụ du khách.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh, hiện khu du lịch này đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng 7 khu chức năng.

Trong đó ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty Raas, dù tuyên bố rút khỏi cuộc thi HHTG 2010 nhưng vẫn đầu tư hơn 300 tỉ đồng để xây dựng 500 phòng nghỉ, nhà hàng, khu trưng bày triển lãm... Dự kiến cuối năm 2010, các công trình này sẽ hoàn thành.

M.Sơn

Đổi địa điểm không được thì hủy ?


Tháng 6-2009, ông Hoàng Kiều đã mời đại diện Tổ chức HHTG đến khu du lịch cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) để khảo sát.

Ngày 21-9-2009, Công ty Raas fax văn bản đến UBND tỉnh Khánh Hòa, thông báo sẽ chuyển cuộc thi về tỉnh Tiền Giang.

Ngày 6-10-2009, UBND tỉnh Tiền Giang có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, xin được đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010.


Ngày 9-10-2009, Công ty Raas có văn bản xin Chính phủ và các cơ quan liên quan đổi địa điểm cuộc thi từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Tiền Giang.

Hạ tuần tháng 10-2009, ông Hoàng Kiều cho treo băng rôn chào mừng cuộc thi HHTG 2010 ở tỉnh Tiền Giang và chỉ đạo xây dựng khu du lịch tại cù lao Thới Sơn để “phục vụ cuộc thi”, dù chưa được Chính phủ đồng ý.

Ngày 27-10-2009, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ khẳng định Công ty Raas và tỉnh Khánh Hòa phải chấp hành ý kiến đã chỉ đạo vào ngày 30-9-2008 của Chính phủ, nếu muốn thay đổi thì tỉnh Khánh Hòa phải có văn bản chính thức xin rút và nêu rõ lý do, nhưng chưa thấy tỉnh Khánh Hòa gửi văn bản.


Ngày 29-12-2009, UBND tỉnh Tiền Giang lại có văn bản gửi Chính phủ xin đăng cai cuộc thi HHTG 2010.

Ngày 25-1-2010, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ VH-TT-DL trả lời tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở các kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Ngày 28-1-2010, Công ty Raas tiếp tục fax văn bản đến tỉnh Khánh Hòa, thông báo bỏ cuộc thi HHTG 2010, hủy cam kết tài trợ 10 triệu USD.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo