xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chậm “3 công khai” vì nhiều vướng mắc

TRƯƠNG QUỐC DŨNG

Hôm nay, 21-12, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành rà soát việc thực hiện “3 công khai” của các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, đại diện nhiều trường than phiền việc này không đơn giản và bất cập

Thời hạn để các trường ĐH, CĐ trên cả nước hoàn thành báo cáo về thực hiện “3 công khai” (công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và thu chi tài chính) đã trôi qua từ ngày 15-12. Tuy nhiên, đến nay, việc thực hiện công khai trên website ở các trường vẫn còn nhiều khó khăn.


Yêu cầu quá chi tiết


TS Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM, cho rằng không cần phải quá chi tiết khi công khai trang thiết bị của phòng thí nghiệm. “Tôi không biết cần phải ghi rõ tên từng thiết bị, năm sản xuất, nước sản xuất... đến mức chi tiết như vậy để làm gì?” - ông Phước đặt vấn đề.

Cùng quan điểm trên, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết: “Trường báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của bộ nhưng trên website chỉ chọn lọc những gì cần đưa và người học quan tâm, đó là cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, phòng thí nghiệm, chuẩn đầu ra”.


Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thư cho biết việc thu học phí đã được cao hơn một chút cũng là lúc Bộ Tài chính có ý định cắt chi phí thường xuyên của các trường công lập. “Như vậy tổng thu vào sẽ không thay đổi thì làm sao cải thiện, trong khi lúc này trường đang xây dựng chương trình học tiếng Anh theo chuẩn, liên quan nhiều đến kinh phí.

img
Đến ngày 15-1-2010, trường nào chưa thực hiện “3 công khai” sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010. Trong ảnh: Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM làm thủ tục nhập học năm 2009. Ảnh: N.HỮU


Do đó, việc báo cáo thu chi tài chính của trường đang phải rà soát lại và chương trình chuẩn này sẽ phải tiến hành theo từng giai đoạn” - ông Thư nói.


Còn trên website Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố theo “3 công khai” nhưng vẫn còn thiếu công khai cam kết chất lượng đào tạo và thông tin chất lượng đào tạo thực tế. PGS-TS Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Do bộ yêu cầu quá chi tiết nên trường vẫn còn phải tính toán, trong tuần này mới hoàn thành”.


Vướng chuẩn đầu ra


TS Lê Hữu Phước cho biết khó khăn khi các trường thực hiện “3 công khai” chính là ở chuẩn đầu ra. Chính vì vậy, cho đến khi thời hạn cuối để báo cáo về “3 công khai” đã qua, vẫn còn không ít trường đang loay hoay xây dựng.

Theo ông Phước, chuẩn đầu ra của rất nhiều trường hiện nay nặng phần định tính, chưa hoàn chỉnh. Lẽ ra chuẩn đầu ra phải có những hướng dẫn đạt quy chuẩn đồng bộ hơn trong hệ thống giáo dục ĐH. Ban hành chung chung như thế này, các trường sẽ có độ vênh với nhau do không có một hướng dẫn chung của bộ.

Thêm vào đó, chưa có sự tương thích giữa chuẩn các ngành học với chuẩn từng môn học nên việc công bố chuẩn đầu ra trong bối cảnh hiện nay chỉ phục vụ cho trước mắt, chưa nói lên được thực chất đào tạo của trường.


Còn TS Nguyễn Văn Thư ưu tư: “Không riêng trường tôi, việc công bố chuẩn đầu ra là một việc khó đối với các trường”. Theo ông khó khăn nhất là chuẩn cho ngoại ngữ. Với các trường kỹ thuật, sinh viên đa số ở nông thôn nên đầu vào mặt bằng ngoại ngữ rất kém. Để đáp ứng được nhu cầu xã hội, trường phải tăng số tín chỉ cao hơn chương trình khung của bộ. 


PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng cũng cho rằng: “Kỹ năng mềm đo đếm bằng gì cho chính xác? Để xây dựng được bộ chuẩn đầu ra cần phải hết sức thận trọng vì đó là cam kết đào tạo của nhà trường với sinh viên, với xã hội”.


Vướng tỉ lệ việc làm


Theo TS Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ GD-ĐT, trong quá trình thực hiện “3 công khai”, rất nhiều trường cho biết ngoài vướng chuẩn đầu ra còn vướng tỉ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, có không ít trường chưa bao giờ thực hiện việc điều tra tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi ra trường.


TS Lê Hữu Phước cho rằng muốn điều tra về tỉ lệ việc làm của sinh viên cần phải có thời gian và phải làm một cách khoa học, bài bản chứ không thể chỉ làm một cách đối phó. Theo ông Phước, hầu hết các trường còn rất lúng túng để xác định tỉ lệ việc làm của sinh viên, vì chưa có điều tra cơ bản.

9-1-2010: Hội nghị tuyển sinh toàn quốc

TS Quách Tuấn Ngọc cho biết hiện có hơn 250 trường (trong số 376 trường ĐH, CĐ) đã gửi báo cáo “3 công khai” về bộ. Tuy nhiên, số trường thực hiện “3 công khai” trên trang web vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chưa có chuyển biến gì đáng kể.

Ông Ngọc khẳng định chậm nhất ngày 15-1-2010, bộ sẽ kiểm tra, rà soát, trường nào chưa thực hiện “3 công khai” theo đúng quy định, bộ sẽ không giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010.


Ông Ngọc cũng cho biết Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc về thi và tuyển sinh qua cầu truyền hình vào ngày 9-1-2010. Theo đó, những nội dung quan trọng về thi và tuyển sinh năm 2010 sẽ được công bố chính thức tại hội nghị này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo