xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường và cổ đông “đá” nhau

Bài và ảnh: HUY LÂN

Bộ GD-ĐT sẽ tìm một hiệu trưởng mới cho Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định

Ngày 30-10, TS Trần Hiếu Hạnh, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định TPHCM, đã có văn bản báo cáo về kết quả thực hiện công tác quản lý và cán bộ theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tại công văn ngày 28-10, trước những bất ổn kéo dài ở trường này (xem Báo Người Lao Động, số ra ngày 28-10). Theo báo cáo này, đại diện nhà trường cho rằng trường vẫn ổn định và phát triển. Tuy nhiên, đơn tường trình của hội đồng cổ đông ngày 2-11 lại cho rằng trường vẫn bất ổn.

img
Một lớp học khoa quản trị kinh doanh ở Trường ĐH Công nghệ  Thông tin Gia Định


Duy trì và ổn định?


Đại diện nhà trường đánh giá trường nghiêm túc quản lý điều hành theo pháp luật, theo các văn bản pháp quy, theo quy chế, quy định rõ ràng, minh bạch và khoa học, không làm việc theo cảm tính. Vì vậy, trường mới duy trì, ổn định và phát triển, khó khăn trăm bề nhưng vẫn vượt qua được.


Về hoạt động đào tạo, trường khai giảng khóa đầu tiên ngày 15-11-2007, đến nay đã có 1.700 sinh viên, 38 giảng viên cơ hữu, 85 giảng viên thỉnh giảng, trong đó có 1 PGS-TS, 1 PGS-TS giảng viên chính, 24 TS, 73 thạc sĩ... tỉ lệ 1 giảng viên/14 sinh viên. Trong điều kiện khó khăn về tài chính nhưng luôn bảo đảm điều kiện tốt nhất về phòng học, trang thiết bị giảng dạy. Đội ngũ giảng viên không ngừng được bổ sung về số lượng và chất lượng, chế độ đối với giảng viên, cán bộ trường bảo đảm tốt. 


Về tổ chức, sau khi có chỉ đạo của bộ tại công văn số 10595/BGDĐT, ngày 17-11-2008, HĐQT đã họp nghiêm túc kiểm điểm, củng cố nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT và từ đó đến nay đã làm tốt chức trách của mình.

Ban giám hiệu hiện có 4 thành viên (đều là hiệu phó). Sau khi ông Nguyễn Văn Quang từ nhiệm chức hiệu trưởng  (tháng 4-2009), HĐQT đã đề cử ông Trần Quang Tại làm hiệu trưởng thay ông Quang và chờ bộ GD-ĐT có quyết định công nhận.


Chấp hành chỉ đạo của bộ GD-ĐT, trường tiếp tục huy động vốn để xây dựng và phát triển. Đến nay, số cổ đông cũ không góp vốn thêm nhưng một số nhà đầu tư mới có tiềm năng đang tiến hành đàm phán để đầu tư.


Cổ đông bức xúc


Trong khi đó, báo cáo của ông Lê Thiện Đức, đại diện các cổ đông của trường, cho biết lãnh đạo trường, cụ thể là TS Trần Hiếu Hạnh, Chủ tịch HĐQT, đã không thực hiện các nội dung mà Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trong công văn ngày 17-11-2008.


Cụ thể, lãnh đạo nhà trường không tôn trọng ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng cách không dự đại hội cổ đông bất thường và cũng không tham dự đại hội do đa số cổ đông tổ chức vào ngày 15-4. không bầu bổ sung các cổ đông tâm huyết và có năng lực vào HĐQT (viện dẫn lý do đến hết nhiệm kỳ I năm 2012 mới được tổ chức đại hội cổ đông theo quy định). Nhà trường không có ban kiểm soát, đại hội cổ đông bất thường bầu ra ban kiểm soát cũng không được thực hiện chức năng của mình.

Từ khi thành lập trường cho đến nay, các cổ đông không hề nhận được bất cứ văn bản báo cáo nào về tình hình hoạt động của trường như chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở vật chất, tài chính, học phí, lực lượng giảng viên.


Các cổ đông cũng nhận xét trường không có khả năng, uy tín để huy động vốn của các cổ đông cũ và mới. Nghiêm trọng hơn, trường mượn danh Bộ GD-ĐT đăng quảng cáo sai sự thật để tìm kiếm đối tác: “Mời nhà đầu tư cổ đông sở hữu trường ĐH” với nội dung có đội ngũ gồm: 116 GS, PGS, TS và 184 thạc sĩ cho 3 khoa nhà trường đang đào tạo!?
 
Về tài chính cổ đông không hề biết tiền vốn còn hay đã hết, nợ nần bao nhiêu, thu học phí như thế nào...


Nhận xét về báo cáo của Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định, ngày 3-11, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM, nói: “Báo cáo của trường còn rất chung chung và... tất cả đều tốt. điều này bộ đã lường được trước”.

Ông Đỗ Quốc Anh cho biết đây chỉ là một kênh thông tin, một kênh khác là cổ đông của trường. Theo ông Đỗ Quốc Anh, để giải quyết vấn đề bất ổn kéo dài ở trường, Bộ GD-ĐT sẽ thuận cho các cổ đông tiến hành đại hội cổ đông bất thường để ra các nghị quyết. HĐQT mới phải đủ năng lực. Bộ cũng sẽ tìm cho trường một hiệu trưởng có đủ uy tín và năng lực để đưa trường đi lên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo