xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai cướp tàu: Tình báo Israel hay Nga?

THẢO HƯƠNG

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong vụ án Arctic Sea là tàu đã bị những kẻ lạ mặt cướp rạng sáng 24-7 gần Thụy Điển. Những khúc gỗ trị giá chưa đến 2 triệu USD trên tàu không thể là mục tiêu của những tên cướp bình thường. Trên tàu phải có một kiện hàng bí mật có giá trị gấp trăm ngàn lần

Chuyện chiếc Arctic Sea chở hàng lậu đã được nhiều tờ báo đề cập tới ngay từ đầu khi có tin nó bị cướp rồi mất tích. Hàng lậu – nếu có - chỉ có thể là ma túy, tên lửa hoặc thiết bị hạt nhân, trong đó tên lửa được coi là sát thực tế nhất.


Chở lậu thiết bị hạt nhân?


Thông tin liên quan đến ma túy và thiết bị hạt nhân không nhiều. Theo một vài nguồn tin được dẫn lại trên trang web Northeast Intelligence Network, lên tàu gồm có 12 người bịt mặt tự xưng là cảnh sát bài trừ ma túy Thụy Điển, họ nói tiếng Anh và lục soát tàu, thẩm vấn thuyền trưởng, thủy thủ đoàn suốt 12 giờ. Sau đó, 4 người xuống xuồng cao su bỏ đi, 8 người ở lại trên tàu. Để làm gì, nguồn tin không nói rõ.

img
Tổng thống Nga Medvedev (phải) tiếp Tổng thống Israel Peres tại Sochi ngày18-8. Theo báo chí Nga và phương Tây, cuộc viếng thăm chớp nhoáng này liên quan đến vụ cướp tàu Arctic Sea. Ảnh: Reuters/Ria Novosti


Một vài nguồn tin khác xuất hiện trên báo chí phương Tây và Nga nghi ngờ tàu Arctic Sea chở lậu thiết bị hạt nhân để bán cho một nước ở Trung Đông. Trên tờ báo Nga The Moscow Times, nữ nhà báo Yulia Latanyna cho biết vỏ tàu Arctic Sea đã được tháo dỡ trong một ụ tàu ở Kaliningrad, trước khi nó khởi hành đến Phần Lan nhận gỗ.

Người ta đã chất lên tàu “một thiết bị hạt nhân hoặc phòng không gửi đến một nước hòa bình như Syria hoặc Iran”. Buôn lậu thiết bị hạt nhân cũ có nguồn gốc Đông Âu là chuyện từng xảy ra trong quá khứ.


Lính đánh thuê cho Mossad?


Vì hải tặc là một sự kiện chưa từng xảy ra ở vùng biển Bắc Âu - vốn là nơi tàu bè qua lại rất nhộn nhịp và được kiểm soát rất chặt chẽ về mặt an ninh - kể từ thế kỷ 17, người ta ngờ rằng những “tên cướp”, nếu có, trên thực tế không phải là cướp bình thường. Vậy họ là ai?


Theo báo chí Nga, Áo và Anh, chỉ có thể là người của Mossad (tình báo Israel) hoặc FSB (tình báo Liên bang Nga) nhưng Mossad được cho là hợp lý nhất. Người đầu tiên ám chỉ Mossad, cơ quan phản gián Israel nổi tiếng khắp toàn cầu, là đô đốc hải quân Tarmo Kouts của Estonia. Ông này là thủ trưởng cơ quan chống cướp biển của tổ chức quân sự NATO.


Trả lời phỏng vấn của tuần báo Mỹ Time, Kouts nhận định: “Người ta không thể giải thích vụ án cách nào khác ngoài việc chiếc Arctic Sea chở tên lửa”. Theo ông, những quả tên lửa đất đối không S-300 thuộc loại hiện đại nhất của Nga được chở cho Iran hoặc Syria là hai nước “không đội trời chung” với Israel. Vì vậy, tình báo Israel đã can thiệp vào vụ này thông qua một nhóm cướp hành động theo kiểu điều khiển từ xa.


Thứ sáu tuần rồi, nhật báo Salzburger Nachrichten của Áo khẳng định rằng có một kiện hàng tên lửa dưới lớp gỗ trên tàu Arctic Sea. Tờ báo cũng ám chỉ Mossad đã phát hiện kiện hàng bí mật này và ra tay cướp đoạt. Điều này ít nhất giải thích được tại sao sau khi tàu bị cướp, tất cả thiết bị thông tin liên lạc trên tàu đều “bị câm” và tàu Arctic Sea trở thành con tàu ma mấy tuần liền.


Tại Nga, tờ Moskovsky Komsomolets cũng nói tàu Arctic Sea chở hàng lậu cho “một nước nào đó” và bọn cướp làm việc này cho một “cơ quan tình báo phương Tây”. Tờ Novaya Gazeta đi xa hơn. Tờ báo dẫn các nguồn tin riêng khẳng định rằng 8 tên cướp bị hải quân Nga bắt được trên thực tế là lính đánh thuê cho Mossad. Mục đích vụ cướp là vô hiệu hóa tên lửa hành trình X-55 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng tờ The Times có uy tín lớn ở Anh lại diễn dịch theo một cách khác. Tờ báo này, số ra ngày 6-9, cũng có cùng một nhận định chung với tờ báo Nga, theo đó bọn cướp đánh thuê cho Mossad nhưng với mục đích chính là buộc Nga đích thân ngăn chặn vụ chở lậu vũ khí này cho Iran.


Giả thuyết trên nghe có lý bởi nó làm rõ một sự kiện chính trị đáng chú ý trong quan hệ Nga-Israel diễn ra một ngày sau khi tàu Arctic Sea bị hải quân Nga chặn bắt ngày 17-8. Ngày 18-8, Tổng thống Israel Shimon Peres bất ngờ viếng thăm Nga và họp kín với Tổng thống Medvedev. Cuộc viếng thăm này chỉ kéo dài 4 giờ.


Hay FSB?


Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Israel, cuộc gặp “thảo luận về chuyện bán vũ khí Nga và thiết bị quân sự cho các nước thù địch với Israel”. Ông Peres có thể đã lưu ý Nga rằng Israel nắm được những bằng chứng cụ thể cho thấy vũ khí Nga đã được chuyển cho các tổ chức khủng bố được Iran và Syria hậu thuẫn, đặc biệt là Hamas và Hizbollah.

Dĩ nhiên, Israel lẫn Nga đều bác bỏ nguồn tin chuyến viếng thăm này liên quan đến vụ án tàu Arctic Sea. Trong khi đó, thông báo của Điện Kremlin không đề cập đến chuyện mua bán vũ khí. Thông báo chỉ nói rằng mục đích cuộc hội đàm nhằm “hiểu rõ hơn, chính xác hơn quan điểm của hai bên”. Bình luận về thông báo này, nhà báo Yulia Latinyna nhận định trên đài phát thanh Tiếng vọng Moscow: “Người Israel dùng sự kiện tàu Arctic Sea như một yếu tố đàm phán với Nga về vấn đề bán vũ khí trong khu vực (Trung Đông) nhưng không làm cho Nga bẽ mặt khi thu hồi lại chiếc tàu”.


Tờ Salzburger Nachrichten không cho rằng bọn cướp là dân chuyên nghiệp đánh thuê cho Mossad. Tờ báo tin rằng vụ chở tên lửa có khả năng gây kinh hoàng cho Israel nếu lọt vào tay Iran hoặc Syria do Mossad phát hiện nhưng không ra tay trực tiếp. Mossad báo lại cho Nga biết và FSB đã ra tay. Theo tờ báo Áo, 8 tên cướp thật ra là nhân viên FSB hoặc biệt kích Nga. Họ chiếm quyền điều khiển tàu, lái ra khơi, tạo ra một vụ mất tích kỳ thú. Làm như vậy, FSB bảo toàn được tên lửa của mình do mafia Nga lén lút chở đi bán cho Iran.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo