xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nông dân đổ xô bán mía non

Bài và ảnh: Lương Phúc

Nếu trên 52.000 ha mía ở vùng ĐBSCL thu hoạch sớm sẽ thiệt hại gần 800 tỉ đồng

Mặc dù đến giữa tháng 9 mới bắt đầu vụ mía mới nhưng người dân ở ĐBSCL đang đổ xô bán mía non vì giá cao.


Đua nhau mua mía


Hiện nay, giá đường trong nước ở mức rất cao từ 16.000 - 17.000 đồng/kg. Do đó, nhiều nhà máy đã cho thương lái đến tận rẫy mía của nông dân để thu mua mặc dù mía còn non, chữ đường thấp. Trong cuộc họp đầu tháng 8, Hiệp hội Mía đường, lãnh đạo ngành nông nghiệp và các nhà máy đường khu vực ĐBSCL đã thống nhất thời điểm bắt đầu thu mua mía là từ  ngày 15-9. Tuy nhiên, mới đầu tháng 8 đã có nhiều thương lái đến vùng nguyên liệu mía ở Phụng Hiệp (Hậu Giang), Mỹ Tú (Sóc Trăng), Bến Lức, Đức Hòa (Long An) để thu mua mía. Giá mía theo đó cũng tăng từ 520 đồng/kg lên 700 đồng/kg. Nông dân do thấy giá mía cao, được thương lái mua không cần đo chữ đường nên đổ xô bán mía non. Ông Nguyễn Văn Yên (ngụ ấp Mỹ B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp-Hậu Giang) đang đốn mía bán cho thương lái với giá 650 đồng/kg. Ông Yên cho biết: “Thấy thương lái trả giá cao nên tôi đồng ý bán dù biết mía còn non và lũ chưa đe dọa tới mía. Cả xóm này ai cũng tranh thủ bán mía, chứ biết đến chính vụ giá còn như bây giờ hay không”.

img

Nông dân ở Phụng Hiệp, Hậu Giang đang hối hả thu hoạch mía non để bán


Mấy ngày qua, cả khu vực xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp và phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), nông dân tấp nập thu hoạch mía non bán cho thương lái. Ông Nguyễn Văn Tư (ngụ khu vực 5, phường Lái Hiếu) đã chấp nhận đốn 3,5 công mía non khi thương lái trả 700 đồng/kg. Với giá này, mỗi công đất ông Tư lãi từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng. Ông nói với vẻ phấn khởi: “Vùng đất này năm nào cũng bán mía sớm để chạy lũ nhưng năm nay lũ chưa kịp ngập đến liếp mía thì thương lái trả giá cao nên tôi bán liền. Năm rồi, tôi bán sớm chỉ có 470 đồng, năm nay được 700 đồng. Lời cao nên ai cũng bán”.


Viện cớ chạy lũ


Năm nào cũng vậy, việc thu mua mía sớm thường được doanh nghiệp (DN) lấy lý do là thu mua mía chạy lũ cho nông dân. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay vùng mía nguyên liệu chưa bị đe dọa bởi lũ. Hầu hết nông dân bán mía non ở ĐBSCL đều cho rằng giá cao nên bán. DN thu mua mía sớm nhất ở Hậu Giang là Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát, huyện Long Mỹ. Nhà máy này đã có kế hoạch vào vụ ép mới từ ngày 17-8 nên đã cho thương lái thu mua mía từ đầu tháng 8.


Giá đường tăng cao là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều nhà máy vào vụ ép mía sớm. Ngoài ra, các nhà máy ép đường thủ công cũng nhảy vào tranh mua mía non. Theo tính toán, một tấn mía ép được 60 kg đường. Với giá đường hiện nay khoảng 15.000 đồng/kg và giá mua mía 700 đồng/kg, DN vẫn còn lời rất nhiều.


Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc thu hoạch mía non sẽ gây thiệt hại rất lớn. Nếu trên 52.000 ha mía ở vùng ĐBSCL thu hoạch sớm thì sẽ thiệt hại gần 800 tỉ đồng.  Chỉ tính riêng ở vùng mía Phụng Hiệp, Ngã Bảy (Hậu Giang), theo ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, nếu 9.000 ha mía ở vùng này thu hoạch sớm một tháng thì sẽ thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng.


Mới đây, trong cuộc họp nhằm chấn chỉnh việc sản xuất mía đường vùng ĐBSCL, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng chỉ đạo: “Mía ở vùng lũ thì phải tranh thủ thu mua cho nông dân để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, đối với những vùng không bị ảnh hưởng của lũ, phải tuân thủ nguyên tắc không thu mua mía non”.

Để đến chính vụ sẽ có lợi nhiều hơn

Ông Trần Văn Chót, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, cho rằng hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh không có chủ trương cho nông dân bán mía non, bởi vì đến tháng 9 thì 2 nhà máy đường trong tỉnh mới bắt đầu hoạt động. Ngoài ra, dự báo năm nay giá đường tăng nên giá mía sẽ cao. Vì vậy, nông dân để đến chính vụ, chữ đường cao mới bán sẽ có lợi nhiều hơn. Hiện ngành nông nghiệp đang khuyến cáo, vận động nhân dân nếu vùng nào bị lũ đe dọa mới thu hoạch mía non, còn lại phải đợi đến chính vụ mới thu hoạch.


Theo ông Trịnh Minh Châu, thành viên Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Tổ trưởng Tiểu vùng ĐBSCL, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang thành lập tổ giám sát để giám sát việc thu mua mía non.


Giá đường tăng mạnh

Giá đường trên thị trường gần đây tăng liên tục, hiện lên mức 16.000 đồng - 17.000 đồng/kg, tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg so với đầu tháng (giá bán lẻ tại các chợ TPHCM). Giá đường trên thế giới cũng tăng liên tục trong nhiều tháng qua.

Để bình ổn giá đường, trong tháng 8, siêu thị Co.opMart giảm giá đường Bonsu chỉ còn 13.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng đầu cơ, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 kg đường.
N.Hải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo