xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đằng sau "sự cố" suýt mất cúp của Ninh Bình

Theo Chí Lâm (Vietnamnet)

Sân Ninh Bình chiều 15-8 vừa qua trở nên hỗn loạn sau khi trận đấu giữa XM the Vissai Ninh Bình và XM Fico Tây Ninh kết thúc. Lý do là bởi có hàng vạn CĐV, người hâm mộ cố đô Hoa Lư vượt rào tràn xuống sân, trực tiếp tham gia màn ăn mừng chức vô địch với BHL và các cầu thủ đội bóng.

Trước đó, để tạo điều kiện cho các CĐV nhà, BTC sân Ninh Bình đã quyết định mở cửa tự do, không bán vé. Với sức chứa hơn hai vạn khán giả, sân Ninh Bình chiều 15-8 đã không còn chỗ trống.

Ngay sau khi các cầu thủ XM the Vissai Ninh Bình nhận cúp từ BTC, và hướng về khán đài B ăn mừng, thì gần như ngay lập tức hàng ngàn CĐV lao từ trên khán đài xuống mặt sân. 

img
Không kìm chế được cảm xúc, CĐV Ninh Bình khiến BTC sân phải một phen toát mồ hôi. Ảnh: Đức Anh

Tất cả rượt theo bày tỏ cảm xúc bằng cách... lột quần, áo, giày, ba lô của các cầu thủ. Lực lượng an ninh đã hết sức nỗ lực để ngăn chặn tình huống bất ngờ này. Tuy nhiên, do số lượng người quá lớn, mọi chuyện càng trở nên phức tạp.

Cũng chính vì sự hỗn loạn, nếu không muốn nói là vô tổ chức này mà bóng đá Việt Nam suýt chút nữa đã có một "kỷ lục" vô tiền khoáng hậu, đó là đội vô địch mất Cup ngay trong ngày đăng quang.

Cũng may là tấn bi, hài kịch đó đã không xảy ra, bởi một CĐV "nhiệt tình" sau khi mang Cup về nhà chia vui với người thân đã đem... trả lại...

Thế nhưng, đằng sau sự cố đáng tiếc kể trên, BTC sân Ninh Bình, những người có trách nhiệm chắc chắn phải rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm.

img
Ngày vui của Ninh Bình suýt chút nữa thì biến thành bi hài kịch. Ảnh: Đức Anh

Việc để khán giả tràn xuống sân cho dù khi đó trận đấu đã kết thúc mà không kiểm soát được tình hình rõ ràng là một tồn tại, điểm chưa hoàn thành nhiệm vụ của BTC sân Ninh Bình.

Đó là chưa kể đến việc, chính khung cảnh hỗn loạn đó đã vô tình tạo điều kiện cho một vài hiện tượng tiêu cực trong xã hội len lỏi vào.

Từ thành viên BHL cho tới các phóng viên tác nghiệp tại chỗ, đã có những người trở thành "nạn nhân" của giới móc túi chuyên nghiệp. Ai có của thì phải giữ, nhất là trong điều kiện, hoàn cảnh tế nhị như vậy nhưng không thể chỉ nói thế cho xong chuyện.

Về phía BTC và Ban kỷ luật, có lẽ cũng không muốn làm khó cho BTC sân Ninh Bình, đặc biệt là khi những người trong cuộc còn mải ăn mừng và lo cho những nhiệm vụ còn to lớn hơn ba cái vụ mất cắp vặt lẻ tẻ.

Bằng chứng là cho đến chiều 17-8, BTC giải vẫn chưa có tổng hợp, báo cáo nào chuyển đến Ban kỷ luật liên quan đến sự vụ trên. Đích thân Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường còn cho biết, ông không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, khi được hỏi nếu trong trường hợp CĐV Ninh Bình tràn xuống sân thì BTC sân có bị xem xét, xử lý kỷ luật không, ông Hường nói: "Nếu chuyện đó có thật thì cũng là việc xảy ra sau trận đấu. Hơn nữa, cũng cần phải thông cảm cho phía Ninh Bình vì đó là ngày đội bóng của họ ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất. BTC sân Ninh Bình vẫn đảm bảo được yêu cầu an ninh, an toàn để trận đấu diễn ra và kết thúc bình thường. Còn về trách nhiệm bảo vệ tài sản cho cá nhân thì đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của BTC sân".

Nói như Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường thì có thể hiểu, chuyện không có gì là ầm ĩ. Và điều quan trọng là Ban kỷ luật chỉ xử lý khi có văn bảo báo cáo, đề nghị của BTC giải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo