xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải thu hồi từ Vinaconex 1.400 tỉ đồng

Thái An

Theo Thanh tra Chính phủ, Thông báo 222/TB-VPCP chưa đề cập hết ý kiến của Thủ tướng, theo đó, phải thu hồi từ Vinaconex 1.400 tỉ đồng chứ không phải 900 tỉ đồng. Thủ tướng đã đồng ý nếu cần thiết sẽ chuyển hồ sơ một số sai phạm của Vinaconex sang cơ quan điều tra

Như Báo NLĐ đã thông tin, ngày 29-7, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có Thông báo 222/TB-VPCP (TB222) truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc thu hồi 900 tỉ đồng sai phạm tại Tổng Công ty XNK Xây dựng VN (Vinaconex).

Tại cuộc họp báo hôm qua, 13-8, ông Phạm Văn Khanh, Vụ trưởng Vụ 1 Thanh tra Chính phủ (TTCP), cho biết khi chủ trì cuộc họp xem xét kết quả thanh tra Vinaconex, Thủ tướng giao TTCP chuẩn bị nội dung thông báo về việc xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa đơn vị này dựa trên những ý kiến đưa ra tại cuộc họp. Tuy nhiên, TB222 của VPCP có một số nội dung chưa đề cập hết ý kiến Thủ tướng. Do đó, TTCP đã có văn bản báo cáo nhanh để Thủ tướng xem xét chỉ đạo, đồng thời có văn bản gửi chủ nhiệm VPCP nêu rõ nội dung nào thiếu, nội dung nào chưa rõ.


TTCP khẳng định kết luận của Thủ tướng căn cứ vào kết luận thanh tra (thu hồi khoảng 1.400 tỉ đồng), song TB222 chưa đưa vào một số nội dung, còn thiếu khoảng 500 tỉ đồng. Trong đó có việc bàn giao cho UBND TP Hà Nội 12.996 m2 tầng 1 các tòa nhà chung cư cao tầng, nhà văn phòng, cửa hàng để sử dụng vào mục đích công cộng do Vinaconex đã bán không qua đấu giá để thu về hơn 230,6 tỉ đồng. Ngoài ra, TB222 có một số nội dung chưa đúng hoặc không rõ so với dự thảo mà TTCP trình, như: Tiền lãi do sử dụng các khoản tiền chưa nộp (dự thảo của TTCP là 241 tỉ đồng); giá trị quyền phát triển dự án khu đô thị Bắc An Khánh với số tiền 192 tỉ đồng; giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng vi phạm quy hoạch hơn 84 tỉ đồng; giá trị quyền sử dụng đất diện tích thực hiện dự án khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính hơn 270 tỉ đồng.


Nhiều khoản tiền sai phạm khác của Vinaconex cũng chưa được thông báo xử lý cụ thể, như: 11,8 tỉ đồng cần thu hồi ở Nhà máy Bê tông dự ứng lực tại Đắk Lắk; hơn 2,9 tỉ đồng do Công ty CP Xây dựng - Dịch vụ Vinaconex không thu của các cổ đông khác khi được Vinaconex bù đắp các khoản lỗ; khoảng 3,3 tỉ đồng giá trị quyền sử dụng 513,4 m2 đất tại 53 Lạc Long Quân - Hà Nội...


Đáng lưu ý, về giá trị ưu đãi hơn 41,6 tỉ đồng cho 5 nhà đầu tư chiến lược hưởng không đúng, dự thảo thông báo của TTCP yêu cầu thu hồi, nếu không thu hồi được thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý, song TB222 lại giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại danh sách các nhà đầu tư chiến lược, trường hợp nào không đủ điều kiện thì có quyết định hủy bỏ, sau đó mới yêu cầu nộp lại khoản giá trị ưu đãi tương ứng và cũng không nêu tên 5 nhà đầu tư chiến lược, số tiền phải nộp.


Theo TTCP, TB222 cũng thiếu nội dung TTCP bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến những sai phạm tại dự án khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính theo đề nghị của Cục CSĐT tội phạm tham nhũng (C37, Bộ Công an). TTCP cũng đã báo cáo Thủ tướng những vấn đề cần cân nhắc chuyển cơ quan điều tra và nêu rõ C37 đã 2 lần sang tiếp cận hồ sơ. “Thủ tướng đã đồng tình, nếu cơ quan công an có nhu cầu chuyển hồ sơ thì TTCP sẽ chuyển” - ông Khanh nói. Phó Tổng TTCP Mai Quốc Bình cho biết sẽ phải thu hồi 12.996 m2 tầng một các chung cư thuộc khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính mà Vinaconex đã bán để bàn giao lại cho UBND TP Hà Nội xử lý cho mục đích công cộng.

Không có chuyện để lại hơn 810 tỉ đồng

Kết luận của TTCP kiến nghị thu hồi lại hơn 810 tỉ đồng thặng dư bán cổ phần lần đầu của Vinaconex. Sau đó, bản giải trình của Vinaconex gửi tới công chúng và các nhà đầu tư cho rằng khi tiến hành cổ phần hóa, trong quyết định của Thủ tướng đã cho phép giữ lại phần thặng dư sau đấu giá cổ phần.

Ông Mai Quốc Bình khẳng định Vinaconex giải trình như vậy không chỉ một lần, song họ không chỉ ra được văn bản nào cho phép để lại khoản tiền này. Cũng không thể viện dẫn Quyết định 2141/TTg – ĐMDN (ngày 5-12-2008) do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ký cho phép. “Quyết định 2141 không phải cho để lại mà đưa về quỹ do Bộ Tài chính quản lý, được sử dụng để tăng phần vốn Nhà nước khi có nghị quyết hội đồng cổ đông chứ không có nghĩa cho để lại” - ông Phạm Văn Khanh giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo