xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học bổng vì ước mơ của trẻ

Bài và ảnh: Hồng Đào

Không chỉ trợ vốn cho CNVC-LĐ nghèo làm ăn, Quỹ CEP còn chăm lo cho con của họ bằng những suất học bổng

Ở tuổi 63, bà Hà Thị Lộc, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12 – TPHCM, vẫn phải cặm cụi làm lụng nuôi 3 cháu nội. Ba mẹ các cháu chia tay để 3 đứa con cho bà nuôi, trong đó có một đứa bị bại não. Mới đây, được tin 2 đứa cháu nội cùng được nhận học bổng do Quỹ CEP trao tặng, bà cháu mừng quá, mấy đêm liền không ngủ được.


Chia sẻ khó khăn với cha mẹ


“Già rồi phải dãi nắng, dầm sương, tôi cũng mệt lắm. Nhưng cháu mình, mình không thương, không nuôi thì ai nuôi bây giờ...”. Bà Lộc chậm rãi bắt đầu câu chuyện. Ngày ba mẹ các cháu bỏ đi, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn 5 tuổi.

Với những đồng vốn vay từ Quỹ CEP, buổi sáng, bà đạp xe khắp nơi bán bánh tét dạo, rồi mua ve chai chở về nhà. Buổi chiều, bà chiên chuối, chiên khoai đội bán khắp xóm. Cuộc sống đã khó khăn như vậy, bà còn phải nuôi thêm người chồng già yếu, bị tai biến. Khi tôi hỏi bà có mong ước gì không, bà cười buồn: “Chỉ mong mình khỏe mạnh để có sức làm lụng nuôi mấy đứa nhỏ”.

img
Em Nguyễn Xuân Bảo phụ cắt chỉ cùng mẹ


9 tuổi, sắp lên lớp 3 nhưng em Nguyễn Xuân Bảo “nhỏ như cái kẹo”. Tuy nhiên, em làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Dạn dĩ, nói năng hoạt bát, em luôn “vâng, dạ” thật lễ phép. Mẹ Bảo, chị Lê Thị Nhã Uyên, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, một nách 5 con nhỏ khi chồng bỏ đi. Được Quỹ CEP cho vay, chị sắm máy móc rồi lãnh hàng về may gia công. Các con chị, đứa lớn may, đứa nhỏ cắt chỉ. Cuộc sống khó khăn nhưng các con chị đều ngoan, chăm học và còn biết cắt chỉ may phụ mẹ.


Nâng niu những ước mơ


Di chuyển trên đôi nạng nhưng em Đường Duy Khánh (học sinh Trường Âu Dương Lân, quận 8- TPHCM) vẫn rất vui vẻ. Khánh bị liệt hai chân. Năm học lớp 2, ba mẹ Khánh chia tay. Mẹ em ôm con về sống chung căn nhà trọ của bà ngoại có đến 6 người.

Chị Nguyễn Ngọc Uyên Thy, mẹ Khánh, tâm sự: “Tôi được Quỹ CEP cho vay 5 lần. Lần đầu, tôi mua máy may về may ba lô, túi xách tại nhà; lần hai, tôi mua chiếc xe máy chở cháu đi học và  mới đây tôi vay tiền để mua một dàn máy vi tính cũ cho con. Thằng bé  mơ ước sau này trở thành kỹ sư công nghệ thông tin”. 


Còn Đỗ Thị Diễm My, Trường THCS Chánh Hưng, quận 8 – TPHCM, thật hồn nhiên, vui vẻ. Gặp tôi, My khoe: “Ngoài giờ đi học, con giúp ba mẹ làm việc nhà, giữ em. Con ráng học giỏi để sau này đỡ đần ba mẹ”. Ít ai biết trước đó em từng bị căn bệnh rò hậu môn giày vò, lúc nào cũng phải mang chiếc túi ni lông đựng chất thải bên người. Ba làm thợ hồ, chạy xe ôm, thu nhập không ổn định. Mẹ My làm nghề nuôi bệnh ở bệnh viện. Chị kể: “Năm ngoái, nhờ vay Quỹ CEP cộng thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ, cháu mới được phẫu thuật”.

Trên 1 tỉ đồng chăm lo cho con thành viên nghèo

Hôm nay, 14-8, Quỹ CEP (LĐLĐ TPHCM) trao 418 suất học bổng trị giá 563 triệu đồng cho con em thành viên nghèo. Quỹ cũng trao tặng các em 152.800 quyển tập, 26.300 cây viết. Tổng kinh phí cho chương trình trên 1 tỉ đồng. Trong 418 em được nhận học bổng lần này, có 58 em mồ côi hoặc cha mẹ ly dị, ly thân; 10 em bị khuyết tật; 175 em thuộc hộ nghèo và rất nghèo; 107 em có hoàn cảnh rất khó khăn có nguy cơ bỏ học cao... Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP, cho biết: Mỗi năm, chương trình học bổng CEP cấp từ 300 đến 500 suất học bổng (trị giá từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/suất) để hỗ trợ con thành viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được tiếp tục đến trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo