xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật âm nhạc

Huy Nguyên

Một chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, hoành tráng và chuyên nghiệp. Đài Truyền hình TPHCM trực tiếp truyền hình trên kênh HTV9 vàolúc 20 giờ ngày 28-7

Với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên, lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7), do Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức, diễn ra tại Nhà hát TPHCM vào lúc 20 giờ ngày 28-7, được xem là chương trình tái hiện lịch sử công đoàn VN hấp dẫn nhất bằng nghệ thuật âm nhạc.

img
Nhóm 5 Dòng kẻ sẽ thể hiện ca khúc Hồ trên núi của Phó Đức Phương trong chương trình. Ảnh: P.Anh

Những nét chấm phá tinh tế


Đạo diễn Lê Thụy, người thực hiện dàn dựng chương trình này, giải thích về chủ đề Những năm tháng không thể nào quên: “Lịch sử 80 năm Công đoàn Việt Nam, kể từ ngày ra đời tổ chức Công hội đỏ đến nay, là quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng, oanh liệt mà tất cả chúng ta không thể nào quên”.


Bằng những nét chấm phá tinh tế, thông qua những tác phẩm âm nhạc, những người thực hiện chương trình Những năm tháng không thể nào quên muốn tái hiện bức tranh lịch sử hào hùng và oanh liệt ấy bằng một chương trình nghệ thuật hoành tráng, sử dụng các ca khúc truyền thống cách mạng gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước để dệt nên bức tranh ấy.


Đạo diễn Lê Thụy cho biết: “Cùng với âm nhạc, các phương tiện kỹ thuật biểu diễn hiện đại và hình ảnh minh họa sẽ tạo nên bức tranh hoàn chỉnh trong cảm nhận của người xem”.


Nghệ sĩ hàng đầu


 
Các ca khúc được sử dụng trong chương trình đều là những tác phẩm nổi tiếng đã đi vào lòng người nhiều thế hệ nhưng đây cũng là những ca khúc đòi hỏi ca sĩ thể hiện phải có đẳng cấp chuyên môn cao mới đủ sức chuyển tải hết cảm xúc của tác phẩm đến với người nghe: Lửa thiêng dân tộc, Cùng nhau đi hồng binh, Cờ Việt minh, Diệt phát xít, Người thợ Ba Son, Nam bộ kháng chiến, Lời anh vọng mãi ngàn năm, Về đây với đường tàu, Hồ trên núi, Bài ca xây dựng, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bến cảng quê hương tôi, Trị An âm vang mùa xuân, Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác, Khát vọng, Bài ca người lao động... Do vậy, có thể nói chương trình đã quy tụ một đội ngũ ca sĩ hàng đầu có trình độ chuyên môn thanh nhạc cao và chinh phục được tình cảm của khán giả khi thể hiện dòng nhạc này: Quang Lý, Tạ Minh Tâm, Ánh Tuyết, Anh Bằng, Thanh Lam, Thanh Thúy, nhóm 5 Dòng Kẻ, Kasim Hoàng Vũ, Đình Nguyên, Êban Tú, Hoàng Tú... và dàn hợp xướng Nhạc viện TPHCM. Các tiết mục được dàn dựng có phần múa minh họa của các vũ đoàn: Rạng Đông, Hoa Mặt Trời.


“Một chương trình kỷ niệm nhưng đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp của hàng triệu khán giả truyền hình”- đạo diễn Lê Thụy khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo