xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện ổ cúm A/H1N1 đầu tiên ở VN

Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh

21 giáo viên và học sinh trong một trường ở TPHCM nhiễm cúm A/H1N1 đặt trường này trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập, ngưng hoạt động từ 7-10 ngày và ngành y tế TP cũng phải trong tình thế khẩn cấp

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đến ngày 19-7, TP đã phát hiện thêm 12 học sinh (HS) và 3 giáo viên nhiễm cúm A/H1N1 tại Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long A, quận 9), nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 tại trường này lên 21 (17 HS và 4 giáo viên). Đây là vụ nhiễm cúm A/H1N1 tập thể lớn nhất từ trước đến nay ở VN. Sở Y tế TPHCM đã xác định đây là một ổ dịch cúm A/H1N1 đầu tiên có quy mô vài chục người. Bác sĩ Châu lo lắng: “Đây là điểm dịch nóng nhất từ khi phát hiện ca bệnh cúm A/H1N1 đầu tiên tại VN”.


Thành lập bệnh viện dã chiến


Số HS và giáo viên này trước đó đã tiếp xúc với một HS cùng lớp đã được xác định mắc cúm A/H1N1. HS này là người ngụ cùng ấp Việt Kiều ở Đồng Nai, nơi đã có chùm ca nhiễm cúm A/H1N1, vốn lưu trú trong khu nội trú của trường.


Theo bác sĩ Châu, do dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong thời gian ngắn, sở đã có hai cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để đưa phương án phòng chống khẩn cấp. Ngay trong sáng cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn với đại diện Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng quận 9, Sở GD-ĐT và hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm để thống nhất phương án xử lý khống chế không cho dịch lây lan.

Cuộc họp đi đến thống nhất thành lập bệnh viện dã chiến dập dịch tại chỗ. Hiện ngoài phong tỏa toàn bộ khu vực Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, xử lý môi trường, bố trí sẵn xe cấp cứu, thiết lập kết nối đường dây nóng, thành lập khu cách ly điều trị ngay tại trường (40 giường bệnh, bố trí bác sĩ, điều dưỡng tại chỗ)..., Sở Y tế TPHCM còn chỉ đạo cách ly điều trị tại trường 160 HS và giáo viên khác, đồng thời yêu cầu lập danh sách địa chỉ cụ thể toàn bộ 900 HS gửi về địa phương để thực hiện giám sát, theo dõi.

img
Theo dõi bệnh nhân điều trị cúm A/H1N1 qua camera tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM


Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM đã cho 24 HS và giáo viên uống thuốc Tamiflu; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền, phân công bộ phận tư vấn cho phụ huynh HS để tránh gây hoang mang và đề nghị địa phương triển khai biện pháp phòng chống, tránh lây lan rộng cộng đồng. Hồ bơi trong trường cũng bị xả hết nước và ngưng hoạt động để hạn chế lây bệnh. Môi trường trong khu vực nhà trường cũng được khử khuẩn 2 lần một ngày.


15 giờ cùng ngày, Sở Y tế TP tiếp tục họp khẩn với cục phó Cục Y tế dự phòng - môi trường, lãnh đạo UBND quận 9 và phường Phước Long A để hỗ trợ lực lượng cho trường Ngô Thời Nhiệm cách ly, giám sát 160 HS và thầy cô giáo.


“Do dịch cúm A/H1N1 xảy ra trong một tập thể lớn với hàng trăm người, mức độ lây lan nhanh, các hoạt động giám sát, cách ly điều trị của ngành y tế đang đặt trong tình thế khẩn cấp. Hiện mọi hoạt động giảng dạy tại trường phải ngưng trong vòng 7-10 ngày; mọi HS, giáo viên trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập” - bác sĩ Châu cho biết.             


Đến tối cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cho biết đã có 9 thêm HS khác của trường này cũng có biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 nên đã được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Những người tiếp xúc gần với HS này cũng được xác định địa chỉ để tiến hành theo dõi, giám sát...


383 người nhiễm cúm A/H1N1


Như vậy, sau hơn 2 tháng từ khi ca nhiễm cúm A/H1H1 đầu tiên xuất hiện ở VN, trường hợp ở Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm là chùm ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở TPHCM với số người mắc do lây virus trực tiếp trong môi trường tiếp xúc hằng ngày. Điều này cho thấy cúm A/H1N1 đã có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.


Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết VN đã ghi nhận cả thảy 31 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Ngoài 17 HS và giáo viên ở Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, các trường hợp còn lại đều ở khu vực phía Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, VN đã ghi nhận 383 người nhiễm cúm A/H1N1, không có tử vong. Hiện đã có 299 bệnh nhân đã ra viện, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Đi ăn tiệc, cả ấp dính cúm A/H1N1

Trước đó, một chùm ca nhiễm cúm A/H1N1 đã xuất hiện tại Đồng Nai. Theo TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, mới đây, khi ăn tiệc ở một gia đình Việt kiều từ Mỹ về tổ chức, 17 người ngụ cùng ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đã đồng loạt nhiễm cúm A/H1N1.

Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai cho biết đây là đợt lây lan cúm A/H1N1 lớn nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay tại địa phương.


>>> Xem tất cả

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo