xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quỹ CEP vươn xa

Bài và ảnh: Nam Dương

Sau 18 năm hoạt động, Quỹ CEP đã trợ vốn cho gần 700.000 lượt người nghèo; hầu hết đều thoát nghèo...

Sáng 10-7, khu phố 2, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bỗng trở nên nhộn nhịp khi đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ VN và Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm – CEP (trực thuộc LĐLĐ TPHCM) đi thăm một số hộ nghèo trong khu phố sau khi họ nhận tiền vay từ quỹ.

Ngay trong sáng này, Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã được khai trương và phát vay 64,5 triệu đồng cho 30 thành viên đầu tiên. Sau 18 năm hoạt động, Quỹ CEP đã thực sự trở thành điểm tựa của hàng trăm ngàn CNVC-LĐ và dân nghèo ở 6 tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang.


Đến với những mảnh đời cơ cực


Cầm trên tay số tiền 3 triệu đồng vừa nhận từ Quỹ CEP, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, ở 416/17A Trần Hưng Đạo, TP Mỹ Tho, xúc động nói: “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình được vay số tiền lớn như thế này”. Nhà chị Mai có hai chị em chuyên may gia công quần áo bỏ mối ở chợ nhưng chỉ có một máy may nên chị làm thì em nghỉ, chị nghỉ em làm.

Đã mấy lần chị Mai hỏi vay ngân hàng nhưng bị yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Vay ngoài thì lãi suất quá cao. Vì vậy, dù có sức lao động, có nghề nhưng cuộc sống gia đình chị Mai luôn khó khăn. “Với 3 triệu đồng, tôi sẽ mua thêm vải và một chiếc máy may. Tính sơ sơ, mỗi tháng thu nhập cũng được hơn 1 triệu đồng”- chị Mai phấn khởi.

img
Từ phải qua: Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng thăm gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Bị liệt hai chân khi mới 4 tuổi nhưng anh Nguyễn Văn Minh (nhà 466/6/14 Trần Hưng Đạo, TP Mỹ Tho) vẫn là lao động chính phải nuôi mẹ già bị bệnh tim và em gái. Hằng ngày, anh đi bán vé số trên chiếc xe lăn. “Mỗi ngày tôi bán được 150 tờ vé số, lời khoảng 75.000 đồng. Tôi rất muốn lấy thêm vé số đi bán nhưng không có tiền thế chân (1 tờ vé số 5.000 đồng). Lần này được vay 1 triệu đồng, tôi có thể thế chân mua 200 tờ vé số, kiếm thêm tiền lời nuôi mẹ và em”- anh Minh hồ hởi nói.


Thoát nghèo từ vốn Quỹ CEP


Quỹ CEP hiện có hơn 120.000 thành viên vay vốn. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP TPHCM, cho biết sau 18 năm hoạt động, quỹ đã trợ vốn cho gần 700.000 lượt người nghèo; hầu hết người vay đều đã thoát nghèo.


Từ nguồn vốn ban đầu chưa đến 1 tỉ đồng, chủ yếu hoạt động trên địa bàn TPHCM; đến nay nguồn vốn của quỹ đã lên đến 460 tỉ đồng và mở rộng hoạt động ra thêm 5 tỉnh, thành. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Đồng Tháp có trên 4.000 CNVC - LĐ được vay hơn 14 tỉ đồng.

Đây là những đồng vốn hết sức cần thiết đối với CNVC-LĐ nghèo bởi họ không có điều kiện tiếp xúc với nguồn vốn vay khác. Do đó, nếu Quỹ CEP được nâng quy mô thành quỹ quốc gia thì sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội lớn lao, bắt đầu từ việc thoát nghèo, cải thiện việc làm, đời sống”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo