xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đất vàng vào tay quan thuế

Bài và ảnh: Kim Cương

Tại dự án dân cư đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Đặng Hạnh Thu, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, có đến 26 lô đất vàng. Số đất này, theo Thanh tra Nhà nước, đã được UBND tỉnh Đồng Nai chuyển đổi và cấp chủ quyền cho ông Thu trái quy định

Vườn Bàng - một quán nhậu cực lớn vừa được mở trong khu dân cư đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến người dân địa phương choáng ngợp.

Càng choáng ngợp khi họ biết tin khu đất nơi quán nhậu này mọc lên là của ông Đặng Hạnh Thu, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (nguyên cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai), người có tới 26 lô đất tại đây với tổng diện tích 2.155 m², đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chủ quyền.

Từ thông tin dư luận, những khuất tất trong quá trình sở hữu đất vàng của ông tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và sai phạm của UBND tỉnh Đồng Nai bị ém nhẹm lâu nay bắt đầu lòi ra.

img

Quán nhậu Vườn Bàng mọc lên hoành tráng ở 23/26 lô đất của ông Đặng Hạnh Thu, trái với quy hoạch khu dân cư đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


Vờ đấu giá để phân lô bán nền


Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, khu dân cư đường Đồng Khởi là dự án quy hoạch đầu tư lớn theo Nghị định 60 và 61/CP để xây dựng 72 căn 5 tầng, 30 căn 4 tầng, 80 căn 3 tầng, 163 căn 2 tầng và 105 hộ xây dựng nhà ở theo quy hoạch.

Từ năm 1994, UBND tỉnh Đồng Nai cưỡng chế tháo dỡ nhà dân để thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong khi chưa thực hiện đền bù, giải tỏa cho dân thì UBND tỉnh đã tổ chức bán đấu giá khu đất.

Ba doanh nghiệp đã trúng thầu 3,9 ha đất là Công ty Đầu tư Đô thị Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty TNHH An Hưng, Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên (tỉnh Phú Yên).

Điều khó hiểu là Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên là doanh nghiệp Nhà nước ngoài tỉnh Đồng Nai, không có khả năng tài chính, không phải là đơn vị chuyên ngành xây dựng nhưng vẫn được UBND tỉnh Đồng Nai giao 1,5 ha.
 
Do bị “sự cố” về tài chính nên năm 2001, Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên đã thành lập một hội đồng giải thể để giải quyết các tồn tại nội bộ và lập thủ tục giải thể công ty.

Sau đó, Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) vào cuộc, phát hiện số đất trên đã được hội đồng giải thể phân thành 89 lô, bán cho 48 người, trong đó có 26 lô được bán cho ông Đặng Hạnh Thu.


Mua 26 lô 4 tỉ đồng, bán 3 lô 7,5 tỉ đồng


Theo báo cáo của Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên với Thanh tra Nhà nước, năm 2001, công ty bán toàn bộ 89 lô đất nói trên thu được hơn 7,2 tỉ đồng, bên mua còn nợ gần 800 cây vàng.

Trong số đó, ông Đặng Hạnh Thu mua 26 lô với giá chỉ hơn 4 tỉ đồng. Trong 26 lô này, hiện ông Thu cho ông Huỳnh Minh Phước (ngụ tại quận Thủ Đức - TPHCM) thuê 23 lô để mở quán nhậu Vườn Bàng (như đã đề cập bên trên); 3 lô còn lại được bà Trần Thị Tuyết, vợ ông Thu, đang rao bán với giá 2,5 tỉ đồng/lô.


Theo báo cáo của Thanh tra Nhà nước gửi Thủ tướng Chính phủ, ngoài Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên bán đất trái quy định, Công ty TNHH An Hưng sau khi trúng thầu cũng phân lô và bán được 28 lô (diện tích trên 4.000 m²), thu về hơn 4 tỉ đồng; Công ty Đầu tư Đô thị Kinh doanh nhà Đồng Nai bán 208 lô (diện tích 13.000 m²) cho 118 người, thu về gần 16 tỉ đồng.


Làm trái quy định của Thủ tướng


Dù Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo phải giải quyết đúng quy định cho 26 hộ dân bị thu hồi đất nhưng đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa giải quyết rốt ráo.

Dù quyết định của Thủ tướng là xây dựng khu dân cư nhưng ngày 5-2-2009, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chỉ đạo UBND TP Biên Hòa cấp phép xây dựng cho quán nhậu Vườn Bàng. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản khẳng định việc cấp phép xây dựng Vườn Bàng là không phù hợp chức năng quy hoạch.


Sau 15 năm phân lô, bán nền, trên thực tế bộ mặt đô thị nơi đây đã bị băm nát bởi tình trạng xây dựng manh mún với nhan nhản quán nhậu, quán ăn uống khiến khu dân cư này bị biến thành phố nhậu.


Kiến nghị xử lý trách nhiệm các cán bộ sai phạm

T
hanh tra Nhà nước kết luận: UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đấu giá đất nhưng thực chất là bán đất cho các công ty từ năm 1994 (khi đó đất còn nằm trên giấy, chưa đền bù giải tỏa) nhưng các công ty này không xây dựng hạ tầng mà phân lô, bán nền.

Trong công tác đền bù giải tỏa đã không đền bù hợp lý cho một số hộ dân. Chính vì vậy, việc quy hoạch khu dân cư đã bị phá vỡ, trong khi đó UBND tỉnh không báo cáo chính xác với Chính phủ việc đấu giá đất cho các công ty. Việc UBND tỉnh Đồng Nai đấu giá các lô đất cho ba công ty trong khi Thủ tướng chưa ban hành quyết định giao đất là trái với Luật Đất đai, dẫn đến phức tạp tình hình.


Trước những sai phạm đã được xác minh, làm rõ, Thanh tra Nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm một số cán bộ của tỉnh Đồng Nai đã mắc sai phạm trong dự án này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo