xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi tố Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long

TÂN TIẾN

Bắt giữ Lê Thăng Long, Lê Thị Thu và Trần Thị Thu. Lê Công Định khai nhận hành vi phạm tội

Chiều 18-6, tại trụ sở Bộ Công an văn phòng phía Nam, thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đã chủ trì buổi họp báo công bố toàn bộ lời khai của Lê Công Định (SN 1968, ngụ khu phố Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, quận 7-TPHCM) cũng như việc bắt thêm một số đối tượng.


Tập hợp lực lượng chống lại Nhà nước


Theo thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt giữ Lê Thăng Long (Quảng Ngãi), Lê Thị Thu (Tiền Giang) và Trần Thị Thu (Hà Nội). Bộ Công an cũng đã khởi tố Trần Huỳnh Duy Thức (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Một Kết Nối, bị bắt ngày 24-5-2009) và Lê Thăng Long do có hoạt động chống Nhà nước, phạm vào điều 88 Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam.

img
Buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 18-6 tại TPHCM. Ảnh: TTXVN


Long là đối tượng được Trần Huỳnh Duy Thức phân công lập kế hoạch nhằm tập hợp lực lượng thông qua CLB “Chấn hưng nước Việt” do Long làm chủ tịch và cùng một số đối tượng khác sáng lập “Phong trào chấn hưng nước Việt”.


Tháng 4-2009, Long cấu kết với Thích Minh Tâm (tức Nguyễn Thiếu Văn) ở Úc (Báo NLĐ đã có loạt bài điều tra hành vi lừa đảo của Nguyễn Thiếu Văn) thiết kế website www.chanhungnuocviet.info, lấy địa chỉ New South Wales ở Úc làm cơ quan ngôn luận, kêu gọi mọi người đăng ký tham gia, xây dựng các CLB nhưng thực chất là lập ra những tổ chức tập hợp lực lượng chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Viết bài, tạo blog phản động


Tại cơ quan điều tra, Lê Công Định khai: Đầu năm 2007, Hà Đông Xuyến (thành viên tổ chức Việt Tân) đã mời Định gia nhập tổ chức và ngày 28-2-2009, Định sang Pattaya (Thái Lan) gặp Xuyến.

Sau đó, Định tham gia khóa huấn luyện “đấu tranh bất bạo động” do tổ chức phản động Việt Tân tổ chức (từ ngày 1-3 đến 3-3-2009), khóa huấn luyện do 2 người Serbia giảng dạy. Thực chất khóa học này là phương thức tiến hành “cuộc cách mạng màu” nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Hôm nay, 19-6, khởi tố Lê Công Định

Thiếu tướng Hoàng Kông Tư cho biết hôm nay, ngày 19-6, ông sẽ ký quyết định khởi tố Lê Công Định theo điều 88 Bộ Luật Hình sự vì đã có hành vi “cấu kết với các thế lực thù địch chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và đã có những căn cứ cho thấy Định có hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Trong thời gian này, Trần Huỳnh Duy Thức cũng sang Thái Lan để cùng Định và Nguyễn Sỹ Bình bàn bạc việc thành lập các đảng chính trị nhằm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam “khi xảy ra biến cố chính trị vào năm 2010”(!). Chúng phân công Định thành lập “Đảng lao động Việt Nam”, Thức lập “Đảng xã hội Việt Nam”. Đồng thời Nguyễn Sỹ Bình đề nghị Định và Thức tham gia “Đảng dân chủ Việt Nam” ở Mỹ và Lê Công Định đã nhận chức “Thường vụ đảng dân chủ Việt Nam”.

Sau khi từ Thái Lan về, đầu tháng 4-2009, Định đã tạo blog “Đảng lao động Việt Nam” để tuyên cáo thành lập “Đảng lao động Việt Nam” theo chủ trương đã thống nhất với Bình và Thức nhằm công bố công khai tổ chức này ra công chúng.


Theo lời khai của Định, đối tượng này lấy bút danh “Nguyễn Kha”, “Paul” viết 20 bài có nội dung phản động gửi cho đài BBC, báo điện tử Đảng dân chủ Việt Nam và tạp chí Phía trước của “Tập hợp thanh niên dân chủ”, đồng thời thường xuyên trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho các đài BBC, RFA, RFI.


Cũng như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức khai đã viết những bài chống đối, nói xấu chế độ để đăng trên blog “Change We Need”... Đầu năm 2008, Thức tạo blog “Trần Đông Trấn”, qua blog này, Thức được các đối tượng chống đối biết đến, từ đó quen Nguyễn Sỹ Bình vào giữa năm 2008.

Cuối 2008, Thức đi Mỹ gặp Bình ở Houston và được mời tham gia “Đảng dân chủ Việt Nam”. Cũng trong năm 2008, Thức lập thêm blog “PsonKhanh” sử dụng kết nối với blog “Trần Đông Trấn” để nhận xét, đánh giá những bài viết của mình.

Đến tháng 3-2009, Thức - Bình - Định gặp nhau tại Phukhet (Thái Lan) để phân công viết cuốn “Con đường Việt Nam”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo