Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tiếp tục để... ngó?

Bài và ảnh: TRUNG THANH

Với chiều cao trên 30 m, dung tích chứa tối đa trên 8.000 m3,nếu sử dụng chẳng may thủy đài bị bể sẽ gây ra đại họa

Sáng 16-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về hướng xử lý các thủy đài bỏ hoang trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các thủy đài khổng lồ do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) quản lý, ông Ngô Quang Mãnh, Trưởng Phòng Quản lý Cấp thoát nước Sở GTVT TPHCM, cho biết đã đề nghị SAWACO báo cáo cụ thể hướng sử dụng của từng thủy đài. Sau khi nhận được báo cáo của SAWACO, Sở GTVT sẽ có văn bản kiến nghị UBND TPHCM giải quyết.


Không dám sử dụng


TS Lê Long, chuyên gia về cấp thoát nước, một trong những người từng tham gia nghiên cứu về các thủy đài khổng lồ, cho biết mấy năm trước, SAWACO cũng có mời các chuyên gia của Pháp và Mỹ qua giám định các thủy đài.

“Theo các chuyên gia của Pháp, thép dự ứng lực ở các thủy đài còn tốt nên vẫn có thể đưa thủy đài vào sử dụng được. Tuy nhiên, khi đề xuất hướng sử dụng thì Bộ Xây dựng không đồng ý vì cho rằng rất nguy hiểm. Bởi khi bơm nước vào nếu xảy ra tình trạng bể thủy đài thì lượng nước khổng lồ cùng những mảng bê tông vỡ sẽ tàn phá nhà dân ở xung quanh”- TS Lê Long giải thích.

img
Thủy đài khổng lồ ở góc đường 3 Tháng 2 - Lê Đại Hành bị bỏ hoang từ năm 1975 đến nay


Chưa có phương án đập bỏ


Ông Ngô Quang Mãnh cho rằng trước kia kỹ thuật trong ngành cấp nước còn thấp nên mới dùng thủy đài để bơm nước. Còn hiện nay chỉ cần dùng bơm tăng áp để bơm nước trực tiếp mà không cần phải dùng đến thủy đài.

“Theo tôi, nếu không có nhu cầu sử dụng thì nên đập bỏ các thủy đài, chứ không nên kiểm định tốn tiền. Nếu SAWACO cần lượng nước dự trữ thì xây các bể chứa thay thế”- ông Mãnh nói.


Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, đại biểu HĐND TP, cũng cho rằng trong thời buổi tấc đất tấc vàng hiện nay, việc bỏ không các thủy đài hàng chục năm như thế sẽ gây lãng phí. Do phải xác định rõ có sử dụng được không, nếu không sử dụng được thì nhanh chóng đập bỏ, lấy đất sử dụng cho những mục đích khác hữu ích hơn.


Tuy nhiên, TS Lê Long cho rằng việc đập bỏ các thủy đài cũng là một vấn đề nan giải vì chúng là những khối bê tông đồ sộ nên khi tháo dỡ rất dễ ảnh hưởng đến các hộ dân bên dưới. “Số phận các thủy đài cứ bị “treo” nhiều năm qua bởi không ai dám “đụng” vào” - TS Lê Long nói.


Phải chi phí rất cao mới sử dụng được

Theo TS Lê Long, 8 thủy đài ở TPHCM đều được xây dựng từ năm 1970, có chiều cao từ 29 m - 35 m. Trong đó có 3 cái được thiết kế với công suất chứa trên 8.000 m3, những thủy đài còn lại chứa từ 3.000 m3 - 6.000 m3.

Việc xây dựng các thủy đài nhằm mục đích tăng cường áp lực cho các khu vực nước yếu, hoặc dự trữ nước khi xảy ra cúp nước. Tuy nhiên, khi vừa xây xong, các thủy đài này đã bị rò rỉ, lại để bỏ không nhiều năm qua nên nếu đưa lượng nước vào nhiều như thiết kế ban đầu sẽ không bảo đảm an toàn. Do đó, nếu sử dụng, thì chỉ có thể đưa nước vào thủy đài ở mức từ 15 m trở xuống.

Song như vậy lượng nước chẳng được bao nhiêu, chẳng đem lại hiệu quả gì. Chưa kể, nếu sử dụng phải thay lại toàn bộ các hệ thống đường ống ra vào thủy đài cũng như hệ thống van và các trang thiết bị khác với chi phí rất cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo