Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thủy đài bỏ hoang: Hiểm họa trên đầu

Bài và ảnh: TRUNG THANH

Trong số trên 100 thủy đài ở TPHCM, có rất nhiều thủy đài bị bỏ hàng chục năm qua, hiện đã hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ gây tai nạn

Chiều 14-4, khi chúng tôi tìm đến thủy đài ở địa chỉ 179, phường 9, quận 11-TPHCM thì được người dân địa phương cho biết: “Thủy đài này (cao khoảng 10 m, bồn nước kích thước khoảng 3 m x 3 m) đã bị đổ sập cách nay một tháng. May mà nó đổ giữa đêm khuya nên không có ai bị thương”- một người bán nước giải khát ở khu vực này, tặc lưỡi.

img
Thủy đài dưới chân cầu vượt Quang Trung (quận 12) bên trên có nhiều lỗ thủng lớn, chân thủy đài nhiều chỗ bị nứt nghiêm trọng nhưng người dân vẫn cất nhà ở bên dưới

img

Có ngày sập chết!


Giữa trưa, dưới chân thủy đài gần cầu vượt Quang Trung (quận 12) có rất nhiều người ngồi trú nắng, nghỉ mệt. Ngay dưới chân thủy đài còn có cả một ngôi nhà tạm vừa là tiệm sửa xe.

Thoạt nhìn, thủy đài này rất đồ sộ và có vẻ kiên cố như một ngôi nhà 5 tầng nhưng đến gần, quan sát kỹ mới giật mình khi thấy chân thủy đài nhiều chỗ đã bị nứt, lòi cả sắt ra ngoài.

Nhìn từ dưới lên thấy khối bê tông bên dưới bồn nước nhiều mảng đã bong tróc để lại các lỗ thủng lớn, trơ sắt. Bà Nguyễn Thị Em, 70 tuổi, nhà ở sát bên thủy đài, cho biết thủy đài này có từ thời Pháp, sau giải phóng (năm 1975) có sử dụng bơm nước được một thời gian rồi bỏ hoang khoảng 20 năm nay. “Chúng tôi cũng mong đập thủy đài này lấy chỗ xây nhà chứ để kiểu này có ngày sập chết”- bà Em lo lắng.


Đến địa bàn phường 3 và 15, quận Gò Vấp, chúng tôi cũng thấy 2 thủy đài cao trên 10 m bị hư hỏng nặng và cũng trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm qua khiến người dân phập phồng lo sợ.

Tại đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, cũng có 2 thủy đài lớn trong tình trạng hư hỏng, rêu phong. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết 2 thủy đài này đã được xây dựng từ trước năm 1975 và từ đó đến nay chưa hề được sử dụng.

Trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 cũng có 3 thủy đài (cao 15 m) được xây dựng từ trước năm 1975, trong đó có 2 thủy đài bị gãy một cột, có nguy cơ ngã đổ rất cao. Cũng trên địa bàn quận 9, đường Lê Lợi cũng có một thủy đài cao 15 m, được xây dựng từ năm 1968, hiện các cột đều bị  nứt nẻ chực chờ ngã quỵ.


Đập bỏ những thủy đài hư hỏng


Theo tổng hợp của Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay trên địa bàn TP có 103 thủy đài, tập trung nhiều ở các quận 3, 5,  9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú.

Hàng chục năm qua, rất nhiều thủy đài không hề được sử dụng hiện đã xuống cấp nhưng vẫn cứ tồn tại. Trước tình hình trên, mới đây Phòng Quản lý cấp thoát nước của Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị liên quan để tìm cách giải quyết.

Sau đó, các bên đã thống nhất dựa trên danh sách thủy đài do Sở Xây dựng tập hợp, SAWACO tiến hành kiểm tra, xác định lại nguồn gốc, hiện trạng. Qua xem xét tính cần thiết của từng thủy đài đối với mạng lưới cấp nước TP đề xuất UBND có hình thức quản lý, xử lý thích hợp.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết hiện nay chỉ mới có UBND quận Gò Vấp và UBND huyện Nhà Bè đã tiến hành lập thủ tục tháo dỡ các thủy đài hư hỏng. Tại nhiều quận, huyện, việc xác định chủ sở hữu và hiện trạng các thủy đài vẫn chưa được thực hiện.


Theo ông Ngô Quang Mãnh, Trưởng Phòng Quản lý cấp thoát nước, Sở GTVT TPHCM, đối với những thủy đài không có nhu cầu sử dụng, xuống cấp nên đập bỏ để tránh nguy hiểm đồng thời lấy đất sử dụng vào những mục đích khác.


Hứa đã gần 3 năm, vẫn không thấy làm?


Trở lại 8 thủy đài khổng lồ hình chiếc nấm (được xây dựng trước năm 1975, có tổng dung tích trên 49.000 m3) do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) quản lý, theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả các thủy đài này vẫn còn trong tình trạng bỏ hoang.

Việc bỏ phí 8 thủy đài khổng lồ này đã được Báo NLĐ phản ánh từ tháng 7-2006. Vào thời điểm đó, lãnh đạo SAWACO cho biết tất cả các thủy đài này từ khi xây dựng xong đến nay chưa từng được sử dụng nhưng đều có hiện tượng rò rỉ, do đó phải thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu việc cải tạo các thủy đài để có thể phục hồi.

Đối với các thủy đài hư hỏng không sửa chữa được, lãnh đạo SAWACO hứa sẽ phá bỏ để xây dựng lại phục vụ cho công tác điều hòa áp lực mạng lưới cấp nước cũng như tăng cường nguồn nước chữa cháy cho TP. Thế nhưng từ đó đến nay, vẫn chưa có thủy đài nào được đưa vào sử dụng hay đập bỏ.

img
Thủy đài khổng lồ nằm trong Trung tâm Văn hóa quận 5 bị bỏ hoang từ 1975 đến nay. Ảnh: T.Thạnh


Trước tình trạng này, đầu tháng 4-2009, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản đề nghị SAWACO nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài thì phải tổ chức kiểm định chất lượng, làm cơ sở để phục hồi.

Đối với các thủy đài và bể chứa nước đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có nhu cầu sử dụng, phải lập thủ tục thanh lý, phá dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Các thủy đài và bể chứa không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có nhu cầu sử dụng phải lập thủ tục bàn giao cho quận, huyện để lập dự án phá dỡ.


Được biết, ngoài 8 thủy đài khổng lồ, SAWACO còn quản lý khoảng 20 thủy đài khác loại nhỏ hơn, hiện nhiều thủy đài đã xuống cấp, trong đó có một số thủy đài cũng bị bỏ hoang nhiều năm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo