xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cộng hưởng từ khán giả

Bài và ảnh: Thùy Trang

Hàng chục ngàn khán giả có mặt trong mỗi đêm diễn tại liên hoan với tình cảm và sự cổ vũ cuồng nhiệt dành cho ca sĩ. Điều này lý giải vì sao nhiều ngôi sao ca nhạc quốc tế chọn Thái Lan làm điểm dừng chân

Có mặt từ 15 giờ để giành cho mình chỗ ngồi đẹp nhất dù phải đến 20 giờ, chương trình mới diễn ra, hàng chục ngàn khán giả cùng giơ cao chiếc điện thoại di động tạo nên trùng trùng vệt sáng lung linh trong màn trời đêm; những đợt sóng tay được tạo ra trên biển người để cổ vũ cho ca sĩ biểu diễn; tiếng gào thét gọi tên ca sĩ và những tràng pháo tay kéo dài  không ngớt sau mỗi tiết mục biểu diễn... tất cả những hình ảnh đó của khán giả Thái Lan không chỉ làm tăng thêm hưng phấn cho người biểu diễn mà còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Nhiều người có chung nhận định này sau khi theo dõi Liên hoan Âm nhạc quốc tế Pattaya lần thứ 7.

img
Ca sĩ Úc Cirque de Freak tạo ấn tượng với những ca khúc rock symphony

Không thể không trở lại


Sự xuất hiện của ca sĩ Úc Cirque de Freak tại liên hoan lần này, ban đầu, không được khán giả đón tiếp nồng nhiệt như nhiều ca sĩ khác dù cái tên Cirque de Freak được khá nhiều tín đồ rock trên thế giới biết đến. Tuy nhiên, tình thế sau đó hoàn toàn đổi khác khi Cirque de Freak kết thúc tiết mục biểu diễn đầu tiên của mình trong đêm khai mạc liên hoan. Những ca khúc mang phong cách rock symphony (hát rock cùng với nhạc giao hưởng) đã chinh phục khán giả - không chỉ ở Thái Lan mà cả du khách quốc tế tham dự đêm diễn. Chính vì vậy, những buổi diễn sau đó, Cirque nhận được sự ủng hộ nhiệt tình chẳng kém gì các ca sĩ của xứ Hàn. Cô thổ lộ: “Đây là lần đầu tiên tôi dừng chân ở Thái Lan với tư cách ca sĩ biểu diễn. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phần lớn khán giả ở đây không biết tôi cũng như âm nhạc của tôi bởi rock symphony là một thể loại âm nhạc khá kén người nghe. Thế nhưng, sau buổi diễn đầu tiên, tôi biết nhận định của mình là sai lầm. Chắc chắn, tôi cùng ê kíp làm việc của mình tính đến việc sẽ trở lại với khán giả Thái Lan trong một ngày không xa. 


Khá nhiều ca sĩ cũng bày tỏ ý định sẽ trở lại Thái Lan bằng một live show cá nhân trong thời gian tới.  “làn sóng Hàn” ở Thái cũng diễn ra mạnh mẽ và dữ dội. Hai ban nhạc đại diện của xứ sở kim chi là Girls’Generation và Shinee khiến cho sân khấu mỗi đêm như vỡ tung vì sự hào hứng của khán giả. Công tâm nhận định, hai đại diện đến từ Hàn Quốc lần này không để lại dấu ấn đáng kể nào về đẳng cấp chuyên môn với khán giả yêu nhạc tại đây. Thế nhưng, tài năng lại là thứ yếu với đại đa số khán giả Thái Lan (độ tuổi trung  bình từ 13 đến 17 tuổi), chỉ cần “made in Hàn Quốc” là đủ. Họ có thể thuộc lòng và hát theo ca sĩ đầy đủ một ca khúc tiếng Hàn, dù chính họ thừa nhận mình không hiểu một ca từ nào.

img
Ca sĩ Minh Thư xuất hiện ấn tượng trong trang phục áo dài VN cách điệu trong một ca khúc Thái Lan


Ấn tượng ca sĩ Việt


Nắm bắt thị hiếu thưởng thức âm nhạc của đại đa số khán giả tuổi teen Thái, hầu hết các ca sĩ tham gia liên hoan đều chọn những ca khúc có tiết tấu sôi động để thi thố. Giải thích điều này, ca sĩ Ikio Ayaka (Nhật Bản) nói: “Sự khác biệt về  ngôn ngữ phần nào trở thành rào cản cảm xúc của khán giả. Chính vì vậy, ca khúc sôi động sẽ dễ dàng kết nối người hát và người nghe. Trái ngược hoàn toàn với sự lựa chọn của những ca sĩ khác, đại diện của VN - ca sĩ Minh Thư - vẫn quyết định thể hiện 3 ca khúc trữ tình. Những ca khúc pop rock: Thu đêm, I’ll try do cô sáng tác, rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Và để “lấy lòng” khán giả, cô đã thể hiện một ca khúc tiếng Thái. Điều này đã giúp Minh Thư có được sự ủng hộ nhiệt tình (qua tiếng reo hò, gọi vang tên Minh Thư) của khán giả. Bên cạnh đó, chiếc áo dài VN cách điệu mà cô mặc trong suốt liên hoan đã tạo dấu ấn đậm nét với không chỉ khán giả mà cả với những đồng nghiệp quốc tế. Ca sĩ Kym Jin Sha của Trung Quốc và Ikio Ayaka của Nhật Bản liên tục xuýt xoa về nét quyết rũ và hiện đại của áo dài VN. Kym Jin Sha nói rằng cô biết khá rõ về áo dài VN nhưng lại không ngờ khi chúng được may cách điệu lại tuyệt vời đến thế. “Chắc chắn, trong chuyến du lịch VN sắp tới, tôi sẽ mua cho mình một bộ áo dài cách điệu của VN”. Ông Cedrick Lee (thành viên của Tổ chức Trao đổi và Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) lại cho rằng: “Trong khi tất cả ca sĩ khá giống nhau vì những bộ trang phục hiện đại thì Minh Thư trở nên khác biệt với chiếc áo dài VN cách điệu. Nó không chỉ giúp người xem nhận biết xuất xứ của cô mà còn rất phù hợp với chất nhạc alternative rock mà cô trình diễn”. Đó chính là lý do ông đã mời Minh Thư tham gia Liên hoan Âm nhạc quốc tế tại Hàn Quốc tổ chức trong thời gian tới. Bày tỏ cảm xúc về lời mời này, Minh Thư thừa nhận: “Quả là một may mắn nằm ngoài dự tính. Đây chính là cơ hội để Thư quảng bá rộng rãi hơn, không chỉ hình ảnh, giọng ca Minh Thư mà còn là âm nhạc VN ra ngoài biên giới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo