
Xây dựng đập tại công trình thủy điện Sơn La _Ảnh: A.PHƯỢNG
Phóng viên: Cơ quan thường trực Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đánh giá như thế nào về các vết nứt ở đập không tràn của công trình thủy điện Sơn La, thưa ông?
- TS Lê Quang Hùng: Đập chính của thủy điện Sơn La được thi công bằng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC). Trong quá trình thi công đã xuất hiện một số vết nứt tại một số khối bê tông. Tôi cho rằng hiện tượng nứt bê tông, đặc biệt là với khối bê tông kích thước lớn là có thể xảy ra. Trên thực tế, một số đập thi công bằng công nghệ RCC trên thế giới và ngay cả VN cũng xảy ra hiện tượng nứt, thủy điện Sơn La không phải là trường hợp đầu tiên. Vết nứt tại thủy điện Sơn La vẫn trong tầm kiểm soát.
Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đã và đang xác định nguyên nhân gây nứt, đánh giá ảnh hưởng của các vết nứt đến an toàn của đập, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục cũng như biện pháp ngăn chặn các vết nứt tiếp theo. Tập đoàn Điện lực VN (chủ đầu tư) đã có báo cáo tới Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (gọi tắt là hội đồng). Trước mắt, theo báo cáo từ phía đơn vị tư vấn, các vết nứt không ảnh hưởng đến an toàn đập. Hội đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư tập hợp báo cáo đầy đủ. Một mặt, hội đồng cũng cử các nhóm chuyên gia độc lập đánh giá xem xét báo cáo của tư vấn, tiến hành phản biện độc lập và đa chiều nhằm đạt được đánh giá chính xác và tin cậy nhất.
Trong trường hợp vết nứt được xác định nguy hiểm, công trình thủy điện Sơn La có phải dừng thi công?
- Nguyên tắc và phương châm xuyên suốt quá trình xây dựng thủy điện Sơn La là an toàn tuyệt đối, không cho phép bất cứ một sai sót nào. Đến thời điểm này, theo đánh giá từ phía đơn vị tư vấn, các vết nứt này không ảnh hưởng đến an toàn đập. Do đó, tại thời điểm này, chúng tôi chưa đặt ra vấn đề dừng thi công.
Quá trình thiết kế chưa tính hết được khả năng nứt thân đập, thưa ông?
- Tính toán ban đầu là rất chi tiết, nhưng có một điều là không thể tính toán đến mức tuyệt đối, luôn có sự xê dịch nhất định. Vấn đề là xem xét chính xác xê dịch nhỏ hay lớn. Vết nứt hơn 6 m ở một kết cấu nhỏ là vết nứt lớn nhưng với thân đập lớn thì có thể xem là vết nứt bên ngoài.
Vết nứt đầu tiên được phát hiện ở khối C2 từ tháng 9-2008, nếu được xử lý kịp thời thì có lan ra thành 5 vết như hiện nay không, thưa ông?
- Đúng là khi xảy ra hiện tượng nứt thì cần tiến hành xem xét một cách chính xác là nứt có tính hệ thống hay chỉ là cá biệt. Khi xảy ra vết nứt đầu tiên (tháng 9-2008), chủ đầu tư đã có báo cáo và đưa ra đánh giá, xử lý cục bộ ngay. Đến những vết nứt tiếp theo mang tính hệ thống như mới đây (tháng 11-2008), ngay lập tức đã dừng thi công bằng biện pháp lăn.
Các vết nứt có ảnh hưởng tới tiến độ thi công của thủy điện Sơn La, dự kiến sẽ phát điện tổ máy số một vào cuối năm 2010?
- Việc đánh giá và khắc phục vết nứt này không ảnh hưởng lớn đến cả quá trình thi công của công trình vì việc xử lý không quá phức tạp. Hiện nay, hội đồng đang giao cho 3 đơn vị tư vấn độc lập tiến hành xác minh và đưa ra giải pháp. Hiện đơn vị tư vấn đã tạm thời đưa ra các biện pháp xử lý như đặt lưới thép để tránh sự lan truyền vết nứt...
Bình luận (0)