Sáng mùng 8 Tết, các khu nhà trọ công nhân (CN) xung quanh cụm công nghiệp Từ Liêm- Hà Nội vẫn khá vắng vẻ. Nhiều phòng mới chỉ có 1 - 2 người, cũng có phòng vẫn còn khóa cửa im ỉm. Anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhà trọ ở thôn Nguyên Xá (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm), cho biết mới có 5/7 phòng trọ của nhà anh có CN trở lại ở. Số người ở trọ cũng chưa lấp đầy các phòng.
Bảng tuyển dụng của Khu Công nghiệp Thăng Long - Hà Nội ngày 4-2 chỉ có một chỉ tiêu tuyển dụng
"Đỏ mắt" không tìm được việc
Chị Đỗ Thị Xuân Hương, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Trước Tết, chị làm CN tại Wonderful Sài Gòn Electric ở Bình Dương. Về quê ăn Tết, chị quyết định nghỉ việc luôn vì xa gia đình, lương cũng chỉ được 2,1 triệu đồng/tháng. Chị lại còn phải lo cho hai đứa em đi học nên không đủ trang trải cuộc sống. Song ra KCN Thăng Long, chị Hương mới phát hoảng, vì trên bảng tuyển dụng trắng trơn, không có chỉ tiêu nào.
Trong buổi sáng có hàng trăm người đến tìm việc tại KCN Thăng Long đều thất vọng trở về. Theo những người bán hàng tại khu vực này, chưa năm nào sau Tết, KCN này lại kém sôi động như năm nay. Một số người cho biết nếu không tìm được việc ở Hà Nội, họ sẽ đi tìm việc tại các tỉnh lân cận. Chị Hương than thở: “Không tìm được việc theo đúng chuyên ngành điện tử, tôi cố tìm việc khác cũng được, chứ về quê cũng chẳng biết làm gì!”.
Ông Nguyễn Phú Điệp, phụ trách Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các KCN- KCX Hà Nội, cho biết dù nhiều doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng người lao động (NLĐ) vẫn chưa thể bắt nhịp trở lại với công việc. Những năm trước, sau Tết, NLĐ thường xin nghỉ việc để “nhảy việc” nhằm tìm nơi có thu nhập cao. Tuy nhiên, với tình hình lao động của năm 2009, nếu NLĐ không trở lại làm việc thì có thể sẽ bị thất nghiệp vì không xin được việc. Ông Điệp dự báo, năm 2009, hơn 400 DN trong các KCN-KCX, có khả năng cắt giảm khoảng 10% lao động, tương đương khoảng 8.000 người.
Nghĩ chuyện... theo trâu
Trong khi đó, phần lớn CN tại các KCN ở Hà Nội đều có chung tâm trạng: Lương thấp không muốn làm, song nếu không làm thì cũng không tìm được việc gì tốt hơn. Nhiều người đã nghĩ đến việc trở về quê theo trâu đi cày. Chị Nguyễn Thị Dung, nhà ở Mê Linh, Hà Nội dù đang làm cho Panasonic QI (sản xuất chip điện tử) với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng song vẫn muốn tìm một công việc khác. Bởi nhà chị ở Mê Linh nên riêng tiền xăng xe một tháng đã mất tới 300.000 đồng. Chị đang phân vân không biết nên tiếp tục làm CN hay ở nhà. Ở quê, mọi người trong gia đình đều khuyên chị ở nhà trồng hoa. Mê Linh có nghề trồng hoa truyền thống, mỗi tháng cũng cho thu nhập 3 - 5 triệu đồng, khá hơn nhiều so với làm CN. Chị Dung cũng đã tính đến việc có thể sẽ bỏ việc để ở nhà làm nghề cùng gia đình.
Chị Nguyễn Thị Minh Hòa, CN Công ty Panasonic, cùng quê với chị Dung sau khi lấy chồng, cũng quyết định ở nhà trồng hoa và làm công việc đồng áng. “Dù vất vả nhưng có đồng ra đồng vào. Nhà tôi chỉ trồng một mẫu hoa nhưng thu nhập 3 - 4 triệu đồng/tháng, đỡ hơn nhiều so với làm CN” - chị Hòa bày tỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng, cùng làm với chị Hòa, xin nghỉ ở nhà dù chưa tìm được việc làm mới.
Tại khu nhà trọ của CN ở thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, chị Đinh Thị Thu Hiền, CN Công ty Canon, đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Chị Hiền cho biết trước Tết, khi công ty có chính sách hỗ trợ đối với các CN tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc sẽ được công ty hỗ trợ một tháng lương về quê ăn Tết. Vì thế nghỉ Tết, nhiều bạn bè của Hiền cũng nghỉ việc luôn.
Tổng LĐLĐ VN kiến nghị hỗ trợ công nhân mất việc Tổng LĐLĐ VN vừa có văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ kiến nghị: 1. Có chính sách hỗ trợ về vốn với lãi suất ưu đãi; dãn, giảm thuế và xúc tiến thương mại... nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các DN, nhất là các DN sử dụng đông lao động, sử dụng nhiều lao động nữ duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và tạo thêm việc làm mới cho NLĐ. 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các DN, nhất là đối với các DN lợi dụng tình hình khó khăn để tùy tiện cho NLĐ nghỉ việc, ngừng việc trái pháp luật, bỏ trốn, trốn tránh nghĩa vụ đối với NLĐ như trả lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp như: thôi việc, mất việc làm, ngừng việc, BHXH, BHYT... Thông qua cơ quan ngoại giao yêu cầu các chủ DN bỏ trốn phải quay lại giải quyết các quyền lợi của NLĐ. 3. Nghiên cứu, ban hành chính sách trợ cấp khó khăn cho NLĐ do bị mất việc làm nhưng DN không có khả năng trả trợ cấp mất việc, thôi việc hoặc đối với lao động nữ đang có thai, nuôi con nhỏ hoặc bị ốm đau mà hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. 4. Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các quy định về bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và tạo việc làm mới cho NLĐ. Bảng tuyển dụng của Khu Công nghiệp Thăng Long - Hà Nội ngày 4-2 chỉ có một chỉ tiêu tuyển dụng |
Bình luận (0)