Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Panô, khẩu hiệu tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII tổ chức vào ngày 20-5-2007 trên đường Lê Duẩn, Q. 1- TPHCM. Ảnh: TTXVN
Bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ các nghị quyết của QH, các quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ QH đã có dự kiến tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII với nội dung chủ yếu là công tác nhân sự cấp cao của QH, Nhà nước và Chính phủ. Theo đó, kỳ họp sẽ dành 14 ngày để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự. Sau khi nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII, QH sẽ bầu các chức danh: Chủ tịch QH, các phó chủ tịch QH và các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH và đoàn thư ký kỳ họp QH. QH cũng bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.
Kỳ họp thứ nhất QH khóa XII cũng sẽ dành 2 ngày để xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng như: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2007 và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ QH khóa XI, của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; phê chuẩn các quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả nước kiến nghị với QH; báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ QH về việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XII.
Dự kiến thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII khoảng 17 ngày, từ 19-7 đến 9-8.
QH khóa XII sẽ họp tại Bộ Quốc phòng ?
Buổi họp của Ủy ban Thường vụ QH khá sôi nổi khi thảo luận về nơi họp của QH trong kỳ họp tới. Dự kiến, khu vực Hội trường Ba Đình hiện nay sẽ được bàn giao mặt bằng để chuẩn bị xây tòa nhà QH mới. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, trong khi các đơn vị khẩn trương xây dựng tòa nhà QH mới, cần phải nhanh chóng tìm được nơi họp phù hợp cho QH khóa XII. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết hiện Ủy ban Thường vụ QH đang có 3 phương án về nơi họp QH khóa tới: Trung tâm Hội nghị Quốc gia hoặc Cung Văn hóa Hữu nghị; Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong) và Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương); và hội trường của Bộ Quốc phòng.
Sau thảo luận sôi nổi, phương án được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ QH tán thành nhất là mượn hội trường của Bộ Quốc phòng. Theo Ủy ban Thường vụ QH, hội trường của Bộ Quốc phòng hội tụ tương đối đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu của các cuộc họp QH như: hội trường lớn hơn 500 chỗ ngồi, hội trường nhỏ hơn 300 chỗ ngồi, ngoài ra có nhiều phòng nhỏ khác từ vài chục đến hàng trăm chỗ ngồi để thảo luận. Đó là chưa kể điều kiện âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị của hội trường này khá tốt.
Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, phía Bộ Quốc phòng cũng bày tỏ thái độ ủng hộ phương án này của Ủy ban Thường vụ QH. Thời gian tới, nếu thống nhất được việc mượn hội trường này, Ủy ban Thường vụ QH sẽ xúc tiến cử các đoàn chuyên gia sang hội trường Bộ Quốc phòng để cải tạo một số hạng mục, công trình cho phù hợp với tính chất của một kỳ họp QH. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng hy vọng tòa nhà QH mới sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010.
- Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH cũng thông qua Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có hiệu lực từ 1-10-2007; thống nhất nâng dự án Pháp lệnh Công nghệ cao thành luật và giao Chính phủ là cơ quan soạn thảo.