Trung tâm y khoa Đại học Kyunghee tại thủ đô Seoul chính là nơi đầu tiên tại quốc gia của sâm Cao Ly quyết định sử dụng Noelle, một robot cỡ bằng người thực và cả “con” của cô người máy này, để giúp sinh viên sản khoa thực nghiệm thao tác giúp sản phụ vượt cạn.
Giáo sư Jung Eui cho biết: “Với dụng cụ huấn luyện mô phỏng này, chúng tôi không chỉ thực hiện những ca đỡ đẻ thường mà còn giải quyết cả những ca sinh khó kiểu như đẻ ngược hay mổ đẻ. Các sinh viên có thể thao tác ngay trong tình huống thực tiễn với robot sản phụ này”.
Và cứ thế, mỗi khi sản phụ robot Noelle “trở dạ”, ngay lập tức các sinh viên sẽ xúm quanh, thay nhau quan sát các biểu hiện thiết yếu của người phụ nữ lúc lâm bồn và cách thức lấy đứa trẻ từ bụng mẹ ra.
“Đứa trẻ” trong trường hợp này cũng là một robot được gắn đèn ở tay và cằm với màu sắc ánh sáng biểu thị sức khoẻ, ánh sáng xanh cho biết tình trạng không tốt còn ánh sáng hồng là tin vui báo hiệu mọi thứ đều “ok”.
Tất cả các sinh viên đều cho rằng được thực hành với robot Noelle hữu ích hơn rất nhiều so với việc phải ngồi trên lớp ghi chép hàng mớ lý thuyết.
Sinh viên Woon Jin-kwang nói: “Tôi cho rằng việc thực hành đỡ đẻ trực tiếp trên một hình mẫu mô phỏng người thực như thế này thú vị hơn là đọc sách hay nghe giảng trước khi tôi phải làm việc thực tế với bệnh nhân đầu tiên của mình”.
Theo giáo sư Jung thì do tỉ lệ sinh của Hàn Quốc luôn có xu hướng giảm nên các sinh viên sản khoa không có nhiều cơ hội để quan sát cũng như thực hành đỡ đẻ trực tiếp, do đó, việc ứng dụng robot Noelle như trên là hết sức cần thiết.
Dân số Hàn Quốc hiện có trên 48 triệu người, đây cũng là một trong những nước có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới với tỉ lệ trung bình là 1.08 trẻ trên một phụ nữ.
Robot “sản phụ” Noelle do Công ty khoa học Gaumard tại Miami sản xuất có giá 20.000 USD. Thiết bị này được sản xuất năm 2000 và ngay tại Mỹ đã bán được trên 400 con.
Bình luận (0)