Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hơn lúc nào hết, ngân hàng hãy là bạn đúng nghĩa !

Trần Minh Thuấn (Giám đốc Xí nghiệp Giấy & Bao bì Thanh Xuân - Đà Nẵng)

Gượng dậy để đứng lên làm lại từ đống đổ nát sau bão, dù rất cố gắng, các DN vẫn thấy lẻ loi vì thiếu trước hụt sau. Bài viết dưới đây của một chủ DN cho thấy họ cần được tiếp sức trực tiếp từ phía các ngân hàng

Nếu đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế trong những ngày này và ghé thăm từng đơn vị doanh nghiệp (DN) bị tan nát sau bão thì sẽ thấy được phần nào ý chí gượng dậy của họ.

Trên đống đổ nát hoang tàn ấy, các giám đốc và công nhân, các ông chủ và những người thợ đã cùng nhau nén đau thương bắt tay xây dựng lại, từng nhà xưởng cất lên, các mái tôn được lợp lại, máy móc được tu sửa và đã có nhiều DN bắt đầu sản xuất lại bình thường. Tất cả họ đã gượng dậy, nhưng gượng dậy trong yếu ớt vì sinh lực đã hao mòn. Họ phải níu vịn vào cái gì đây để đứng? Vậy phải có ai tiếp sức cho họ để họ đứng hẳn lên?

Từ khi cơn bão đi qua đến nay, chưa có một ngân hàng Trung ương nào chỉ thị cho các ngân hàng của mình tại Đà Nẵng có biện pháp giúp đỡ cho các DN gặp nạn (điều này cần phải có sự chỉ đạo kịp thời của Nhà nước, của Chính phủ). Các DN đang tha thiết mong các ngân hàng Trung ương quan tâm giúp đỡ trong những lúc này. Các ngân hàng cơ sở dù chứng kiến và chia sẻ đau thương của các DN nhưng cũng đành “làm ngơ” vì chưa có lệnh cấp trên.

Theo tôi, Chính phủ và các ngân hàng Trung ương nên khẩn cấp chỉ đạo và ban hành quy chế “Hỗ trợ tín dụng sau bão”, chỉ thị cho các ngân hàng cơ sở tại Đà nẵng (và các tỉnh khác) xem xét từng khách hàng của mình, DN nào thiệt hại mà có đủ ý chí đứng lên, có tính khả thi trong công cuộc khôi phục thì nên có biện pháp cho khoanh nợ hoặc dãn nợ và đồng thời cho vay tái thiết kinh tế sau bão.

Số tiền cho vay bao nhiêu tùy thuộc vào sự xem xét và đánh giá của ngân hàng cơ sở. Lãi suất cho vay: nên giảm nhẹ từ 0,4% đến 0,6%/tháng. Điều kiện vay: Các ngân hàng cơ sở nên nghiên cứu về tính khả thi và uy tín của DN trong quá trình quan hệ mà có giải pháp cho vay tín chấp. Những DN chưa đủ uy tín thì cho vay “thế chấp mở rộng” (mở rộng giá trị tài sản thế chấp).

Các thủ tục cho vay không rườm rà, nhiêu khê, chỉ cần có biên bản đánh giá thiệt hại ban đầu giữa ngân hàng và DN là đủ. Nội dung cho vay: cả ngắn hạn và trung hạn, bao gồm các nội dung vốn lưu động, phục hồi nhà xưởng thiết bị, đầu tư mở rộng thiết bị để tái thiết kinh tế...

Tất cả tùy thuộc vào sự năng động của các ngân hàng cơ sở. Khi đã có chỉ thị và hướng dẫn của ngân hàng Trung ương, các ngân hàng cơ sở phải tận tâm giúp khách hàng của mình. Tất nhiên, trong đa số các DN tan nát này có thể có một số ít DN nằm trong tình trạng mà ngân hàng phải dè dặt như: không có tính khả thi trong phục hồi, trước bão đã từng nợ ngân hàng quá hạn mà không có khả năng chi trả, có những DN nhân cơn bão này mà ngừng hoạt động hẳn... Những DN này chiếm số ít và ngân hàng cơ sở cần phải cân nhắc sâu xa nhưng cũng không nên vì vậy mà quá dè dặt với các DN khác đang quyết chí hồi sinh.

Từ lâu nay, ngân hàng đã từng là người bạn đồng hành của DN, vì vậy chắc chắn ngân hàng sẽ ít nhiều hiểu về người bạn của mình mà có cách thể hiện sự mạnh dạn giúp đỡ.

Tôi nghĩ rằng các DN sau cơn hoạn nạn vẫn có dũng khí để gượng dậy làm lại nên chắc chắn họ không thể tự đánh mất mình với bất cứ ai. Nguồn vốn ân nghĩa mà Chính phủ và ngân hàng rót cho họ sau cơn bão sẽ bảo đảm được thu hồi.

Quảng Nam xem xét cơ chế cho DN vay vốn tồn ngân

img
Hàng tấn nguyên liệu và thành phẩm của Công ty TNHH Nguồn lực & Thời trang trong KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) bị hư hại do bão

Trước thực trạng hư hại của các DN trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải vừa chủ trì cuộc họp với các ngân hàng chính sách và thương mại và các ngành liên quan bàn các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho các DN bị thiệt hại nặng. Đa số DN đề đạt rằng, các ngành chức năng của tỉnh cần có cơ chế chính sách hỗ trợ thông qua chính sách khoanh nợ, dãn nợ, giảm lãi suất vay ngân hàng và miễn giảm tiền thuê đất trong một thời gian, nhằm giúp cho các DN bị thiệt hại nặng gượng dậy sau bão.

Ông Nguyễn Đức Hải cho biết tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét có cơ chế hỗ trợ cho các DN được vay vốn tồn ngân, theo hướng ưu tiên cho những DN bị thiệt hại nặng, DN sử dụng nhiều lao động và những DN chuyên sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ông cũng yêu cầu các ngân hàng chính sách và thương mại trên địa bàn tỉnh có những giải pháp tích cực giúp cho các DN vượt khó khăn trong thời điểm hiện nay.

Phước Trịnh - Đặng Hùng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo