Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất cơ bản đồng USD từ 5% lên 5,25%/năm, hàng loạt ngân hàng thương mại trong nước cũng tăng lãi suất tiền gửi VND và USD. Động thái đó làm cho doanh nghiệp (DN) thêm lo vì vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh rồi cũng phải tăng thêm.
Tăng lãi để hút vốn
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam mới tăng lãi suất tiền gửi ngoại tệ. Đây là lần tăng thứ 2 kể từ đầu năm đến nay. Theo đó các loại ngoại tệ gửi tiết kiệm đều tăng lãi suất thêm từ 0,2% đến 0,6%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn gửi 12 tháng đã lên đến 4,9%/năm. Những khách hàng gửi tiết kiệm từ 10.000 USD trở lên, ngoài việc hưởng lãi theo quy định còn được tặng thêm lãi suất từ 0,1% đến 0,2%. Do đó lãi suất thực của những người gửi nhiều ngoại tệ có thể lên 5,1%/năm. Để thu hút vốn tiền gửi từ cuối tháng này Eximbank còn phát hành 500 tỉ đồng kỳ phiếu ghi danh, với lãi suất của kỳ hạn 364 ngày lên đến 0,795%/tháng đối với VND và 5,15%/năm đối với USD.
Còn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ngoài việc tăng lãi suất vốn huy động bằng VND và ngoại tệ, OCB còn tăng lãi suất tiền gửi VND nhưng được bảo đảm giá trị bằng USD. Theo đó, khi khách hàng gửi tiết kiệm bằng VND sẽ được quy đổi giá trị ra USD, theo tỉ giá công bố hằng ngày của Ngân hàng Nhà nước. Đến khi đáo hạn, khách hàng được trả vốn và lãi theo tỉ giá hiện tại. Trong điều kiện tỉ giá USD thường tăng cao thì phương thức này đem lại lợi ích kép cho người gửi (do lãi tăng và tỉ giá tăng). Theo ông Võ Văn Châu, Tổng Giám đốc OCB, sở dĩ các ngân hàng phải tăng lãi suất vốn huy động là nhằm thu hút tiền nhàn rỗi trong dân để cung cấp cho nhu cầu vay vốn của DN và của cá nhân đang tăng cao hiện nay...
Sản phẩm sẽ giảm sức cạnh tranh
Đa số DN của Việt Nam đều có quy mô nhỏ và vừa nên trong cơ cấu nguồn vốn hoạt động thì vốn vay từ ngân hàng chiếm tỉ trọng cao. Do đó, mỗi khi lãi suất vốn vay tăng đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm. Những DN giàu thì vay từ 20% -30% trên tổng vốn hoạt động, còn những DN “yếu”, cần dự trữ nguyên liệu lâu dài, có khi vốn vay chiếm 70%/vốn hoạt động. Đặc biệt các DN xuất khẩu lương thực, thủy sản, sản phẩm may mặc... thường khoảng 3 tháng mới xong một vòng quay vốn, nên khi lãi suất tháng tăng thì tiền lãi chu kỳ vốn sẽ tăng theo cấp số nhân.
Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May thêu đan TPHCM, cho biết: Hiện tại những DN trong hội đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách: xăng dầu tăng giá mạnh, cước vận tải biển tăng cao, lương cơ bản của công nhân tăng lên, chi phí nguyên liệu đầu vào lên giá hằng ngày... Việc phải chịu lãi suất tăng cao sẽ góp phần làm cho giá thành sản phẩm của DN tăng lên, làm cho những mặt hàng xuất khẩu giảm khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong hoàn cảnh bình thường, mức lãi vốn tăng như hiện nay sẽ không đáng kể, nhưng vì DN đang phải chịu nhiều khoản chi đầu vào rất cao nên lãi suất tiếp tục tăng sẽ chất thêm gánh nặng cho DN.
|
Huy động vốn đạt 227.000 tỉ đồng Đến hết tháng 6, hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM huy động vốn đạt 227.000 tỉ đồng, tăng 20,18% so với kỳ đầu năm, trong đó vốn bằng VND chiếm 151.334 tỉ đồng, vốn quy ngoại tệ là 75.666 tỉ đồng. Theo đánh giá của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TPHCM, trong số này khối ngân hàng thương mại quốc doanh có mức tăng trưởng thấp nhất (tăng 1,03%), còn khối ngân hàng cổ phần có mức tăng cao nhất là 17,92%. Trong số vốn này các ngân hàng đã cho vay đạt 192.000 tỉ đồng, tăng 9,24% so với ngày đầu năm. |
Bình luận (0)