Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8-10-1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông có hơn 40 năm tuổi Đảng. Ông là cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa 9 và 11. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Triết tiếp tục được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị. Hiện, ông là Bí thư Thành ủy TP HCM.
Trước đó, với 84% số phiếu tán thành QH đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ tịch QH. Trước khi bỏ phiếu bầu, ông Trọng đã có bài phát biểu ngắn gọn trước QH.
Là người dành phần lớn thời gian công tác cho việc nghiên cứu lý luận, trong bài phát biểu của mình, ông Trọng thừa nhận “chưa hiểu biết nhiều về công tác lập pháp và hoạt động nói chung của QH”. Tuy nhiên, ông cam kết nếu được bầu sẽ có “quyết tâm cao và phương pháp đúng” để làm tròn trọng trách của người đứng đầu cơ quan lập pháp tối cao.
Từng có 8 năm giữ cương vị lãnh đạo thành ủy Hà Nội (một năm rưỡi là Phó bí thư và 6 năm rưỡi làm bí thư Thành ủy Hà Nội) ông Trọng cho rằng đây là thời gian quý báu giúp ông có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý. Ông hy vọng những thiếu hụt về hoạt động lập pháp sẽ được chính các đại biểu QH bù đắp.
Qua thảo luận tại đoàn, một số ý kiến đại biểu cho rằng, không nên chỉ giới thiệu một người để QH bầu. Tuy nhiên, trước khi Ủy ban thường vụ QH chốt danh sách để bầu đã không có bất cứ đoàn hay một đại biểu nào giới thiệu hoặc tự ứng cử vào vị trí này. 95% đại biểu đã nhấn nút tán thành thông qua danh sách 1 ứng cử viên là ông Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch QH.
Sau khi chính thức trúng cử Chủ tịch QH, ông Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu nhận chức trước hội trường. Dự kiến chiều nay, ông Trọng sẽ có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị tân Chủ tịch QH khóa 11.
Dự kiến sáng 27-6, QH sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu người đứng đầu nhà nước.