Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giá nhiều loại thủy sản tăng

Theo Tuổi Trẻ

Trong khi giá và sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường giảm thì giá gia cầm và thủy sản đã tăng mạnh.

Ngày 22-5, giá gà thả vườn bán ra tại các trại chăn nuôi khu vực miền Đông Nam bộ đã lên đến 33.000đ/kg, tăng 8.000đ/kg so với đầu tuần trước; gà trắng công nghiệp cũng tăng 6.000đ/kg, bán ra với giá 22.000-23.000đ/kg; giá trứng gà bán ra tại các trại chăn nuôi cũng tăng 300-400đ/trứng, đạt 1.400-1.500đ/trứng.

Tại TP.HCM, giá các sản phẩm gà công nghiệp được các nhà máy giết mổ bán sỉ 42.000-44.000đ/kg, giá bán lẻ tại các chợ và siêu thị lên đến 48.000-50.000đ/kg; sản phẩm gà trắng công nghiệp được các nhà máy giết mổ bán sỉ 27.000-28.000đ/kg...

Tương tự, nhiều mặt hàng thủy sản cũng tăng mạnh so với tuần trước. Theo một số đầu mối cung cấp cá rô đồng tại Đồng Nai, hiện loại cá này được bán tại ao nuôi với mức giá lên tới 54.000đ/kg (loại 6-7 con/kg), tăng gần 20.000đ/kg so với thời điểm bình thường. Cá điêu hồng được bán với giá 30.000đ/kg, tăng gần 8.000đ/kg.

Tại các chợ ở TP. HCM, giá thủy hải sản cũng tăng. Cá lóc đồng loại lớn (2-3 con/kg) được bán với giá 40.000đ/kg (tăng 5.000 đồng/kg). Mực ống loại lớn giá khoảng 80.000đ/kg, tăng 6.000-10.000đ/kg; cá bạc má (biển) 24.000-25.000đ/kg, tăng 3.000-4.000đ/kg; cá chỉ vàng 18.000đ/kg, tăng 2.000-3.000đ/kg... Cá biệt như loại cá kèo tăng 10.000-15.000đ/kg, được bán với giá 75.000đ/kg.

Nhiều tiểu thương tại các chợ cho biết do ảnh hưởng của bão, lượng thủy sản về các chợ giảm, trong khi sức mua lại tăng vọt khiến giá cả các mặt hàng thủy sản đều tăng. Bên cạnh đó, do lo ngại bệnh lở mồm long móng, nhiều người tiêu dùng không mua thịt heo mà mua các mặt hàng thủy sản cũng làm giá tăng.

Trong khi đó, theo một số nhà máy giết mổ gia cầm, giá các loại sản phẩm gia cầm tăng mạnh là do cung không đáp ứng được cầu. Ông Phạm Ngọc Minh - giám đốc Công ty Phú An Sinh - cho biết thời gian gần đây nhiều đơn đặt hàng của khách tại đơn vị này bị “vỡ” do thiếu nguồn hàng cung cấp.

Theo nhiều chủ trại chăn nuôi gà, sức tiêu thụ sản phẩm gia cầm đã bắt đầu khôi phục, trong khi một số địa phương vẫn chưa cho người dân chăn nuôi gà trở lại. Người chăn nuôi cũng thận trọng, chưa vội phát triển đàn gà càng khiến cho nguồn cung bị hạn chế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo