Chưa định hình phong cách
Đó là kết luận của nhiều nhà chuyên môn khi nhận xét về các giọng ca trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét: “Nhiều ca sĩ trẻ có giọng hát rất tốt nhưng không làm chủ được sân khấu. Điều đó khiến họ khó nổi bật trên thị trường ca nhạc”. Trường hợp của các ca sĩ Thanh Ngọc, Triệu Hồng Ngọc, Như Ý,... là những ví dụ điển hình. Dù được đánh giá cao về chất giọng nhưng những lần xuất hiện trên sân khấu của họ chưa để lại ấn tượng gì đặc biệt. Đó là chưa kể, bản thân họ vẫn còn loay hoay để xác định cho mình một phong cách riêng.
Thanh Ngọc cho biết: “Tôi sẽ thể hiện nhiều phong cách để chọn ra phong cách được khán giả yêu thích”. Với ca sĩ Như Ý, cô hơi tham lam khi thể hiện tất cả các thể loại nhạc mà chưa chuyên tâm đầu tư cho một thế mạnh nổi bật. Sở hữu chất giọng khỏe, mạnh mẽ, Nghi Văn tỏ ra thành công với thể loại dance, những ca khúc có tính tiết tấu. Tuy nhiên, gần đây, cô lại xuất hiện với những tình khúc Phú Quang. “Sự đổi mới của Nghi Văn xem ra không hợp lý” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét. Và như vậy, khi không định hình cho mình một phong cách riêng thì chuyện khó nổi bật là điều dễ hiểu.
Thiếu ca khúc tạo điểm nhấn
![]() |
| Ca sĩ Nghi Văn |
Bên cạnh đó, album riêng của các ca sĩ trẻ thường không có điểm nhấn để làm bật lên chủ đề. Đây cũng là một điểm yếu khiến ca sĩ trẻ chưa được chú ý. Trước đây, nhiều ca sĩ có thể bật lên thành ngôi sao nhờ ngoài giọng hát hay, họ còn có được những ca khúc đinh tạo điểm nhấn như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương... Trong khi đó, ca sĩ trẻ hiện nay tỏ ra nhanh nhạy với thị hiếu nhưng lại không quan tâm đến nội dung bài hát. Điều này khiến họ chưa kịp tạo điểm nhấn đã nhanh chóng bị lãng quên. Ngay ca sĩ Hồ Ngọc Hà có nhiều cửa mở để tiến lên vị trí ngôi sao, bởi cô có khả năng ca hát lại được sự hỗ trợ rất tốt từ nhạc sĩ Đức Trí; tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà cần có thêm những ca khúc hay hơn về nội dung để tạo sức bật cho mình.
Ít cơ hội cọ xát ở sân khấu lớn
Ca sĩ Triệu Hồng Ngọc bày tỏ: “Điểm yếu của phần lớn ca sĩ trẻ là ít có cơ hội cọ xát trong những chương trình ca nhạc trên sân khấu lớn. Những đêm diễn phòng trà, sân khấu nhỏ không đủ để bản thân ca sĩ trẻ đúc kết những kinh nghiệm biểu diễn”. Nhưng ngay cả khi được xuất hiện trong các chương trình lớn, bản thân họ cũng chỉ ở vị trí “hát lót”, không có điều kiện để thể hiện bản thân mình.
Để tránh những rắc rối giữa bầu sô với ca sĩ từng xảy ra, phần lớn ca sĩ trẻ hiện nay tự thân vận động cho nghiệp diễn của mình. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng ca sĩ trẻ thiếu một chiến lược phát triển nghề nghiệp bài bản, đúng đắn. Họ không có nhiều thời gian để tìm cho mình những ca khúc chất lượng mà theo nhận định của nhiều nhà chuyên môn là “mới nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc cũ: giai điệu đẹp và gần gũi với công chúng”.
|
Sân chơi không thiếu Thật ra, sân chơi dành cho giọng ca trẻ không hiếm. Ngoài 2 chương trình ca nhạc định kỳ hằng tuần ở TPHCM: chiều thứ bảy tại Nhà Văn hóa Thanh niên và chiều thứ năm tại Nhà hát Bến Thành, chương trình Sắc màu âm nhạc của HTV thời gian gần đây cũng tỏ ra ưu ái các giọng ca trẻ. Không những vậy, nhiều công ty tổ chức biểu diễn bắt đầu lên kế hoạch tổ chức những chương trình ca nhạc mà người tham gia trình diễn là ca sĩ trẻ. Đây là cơ hội để nhiều giọng ca trẻ bứt phá từ vị trí triển vọng thành ngôi sao. Tuy nhiên, sự thành bại của mỗi người còn phụ thuộc vào tài năng và bản lĩnh của chính họ. |

Bình luận (0)