Du học Đức: Không tốn học phí
Gần đây, ở một số bang của Đức áp dụng việc thu học phí tượng trưng tại các trường ĐH với mức khoảng 400 - 500 euro/học kỳ. Một số ngành học tại Đức bằng tiếng Anh cũng chỉ 500 euro/ năm.
Tuy nhiên, đa số các trường ĐH khác tại Đức vẫn không thu học phí cũng như lệ phí cho việc đăng ký vào trường.
Sau khi đã đăng ký và được trường ĐH Đức gửi thư chấp thuận, bạn có thể tìm hiểu và xin visa tại Đại sứ quán CHLB Đức (29 Trần Phú, Hà Nội) hay Tổng lãnh sự quán CHLB Đức (126 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM).
Du học Nga không cần chứng minh tài chính
Trong những năm gần đây, nhu cầu xin visa du học tại Nga khá thu hút giới trẻ Việt Nam không chỉ bởi nền văn hóa lâu đời của Nga mà còn vì chi phí sinh hoạt cũng tương đối hợp với hoàn cảnh du học sinh.
Chỉ cần học bạ THPT và bằng tú tài là bạn đã có thể đến Nga tham gia chương trình dự bị ĐH. Bạn được ưu tiên chọn ngành, trường học ngay tại khóa học dự bị.
Để có thể theo các chương trình ĐH tại Nga, bạn không cần chứng minh bất kỳ khoản mục nào về tài chính hay đòi hỏi về trình độ tiếng Nga.
Tùy từng trường và ngành học, bạn sẽ phải chi các khoản sinh hoạt phí từ 600 đến 1.200 USD/năm. Khoản tiền này bao gồm phí học và sinh hoạt ăn ở tại ký túc xá của trường.
Tuy nhiên, trong năm đầu bạn sẽ trải qua lớp học ngôn ngữ, thời gian kéo dài từ 9 - 12 tháng. Bên cạnh đó, nhằm củng cố trình độ của học sinh, ngoài chương trình đào tạo ngôn ngữ, học sinh bắt buộc phải theo học các khóa học thuộc lĩnh vực kiến thức phổ thông như: Toán, Lý, Hóa... tùy thuộc vào ngành, khao mà sinh viênt heo học.
Đặc biệt, trước khi được vào học đại học ở Nga, mỗi học sinh yêu cầu phải biết cách sử dụng máy tính, internet. Đây là yêu cầu chung đối với các du học sinh bởi hầu hết các chương trình học của Nga phần lớn qua thực tập, học nhóm.
Hệ thống đào tạo của trường được thực hiện chủ yếu qua 2 bậc: cử nhân - bachelor's degree (đào tạo 4 năm) và thạc sĩ - master (đào tạo 2 năm sau khi có bằng cử nhân).
Ngoài hệ thống đào tạo này, Nga còn đào tạo một số bậc trình độ: kỹ sư, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Tùy theo nhu cầu học tập của du học sinh, hệ thống giáo dục đào tạo của Nga khá đa dạng với hàng trăm chuyên ngành học thú vị.
Du học Đài Loan được hỗ trợ tài chính
Tại Đài Loan, nhiều trường đại học có chương trình hỗ trợ tài chính cho du học sinh nước ngoài. Chẳng hạn, ĐH Minh Truyền hỗ trợ 50% học phí cho SV trong năm học đầu tiên và từ 30 - 40% cho năm thứ 2 - 3.
Ngoài ra, du học sinh còn có cơ hội nhận học bổng từ chính phủ nếu đạt thành tích học tập xuất sắc thông qua chương trình học bổng dành cho SV nước ngoài của Bộ Giáo dục (khoảng 300 USD/tháng).
Trung bình sau khi được hỗ trợ, chi phí du học ở Đài Loan (gồm cả học phí và phí sinh hoạt...) vào khoảng 3.000 - 4.000 USD/năm.
Du học Đài Loan, bạn cũng có thể lựa chọn các chương trình học khác nhau, bằng tiếng Hoa hay tiếng Anh tùy theo khả năng. Tuy nhiên, nếu theo học chương trình tiếng Anh, với bằng cử nhân bạn có thể học chuyển tiếp sang các nước như Anh, Mỹ...
Điều kiện đăng ký: Tốt nghiệp THPT; có bằng TOEFL 500/IELTS 5.5; chứng minh tài chính trên 3.000 USD cho năm học đầu tiên.
Nếu không đủ trình độ, bạn phải học thêm và dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh do trường ĐH tổ chức. Với chương trình học bằng tiếng Hoa, bạn nên dành thời gian học thành thạo ngôn ngữ trước khi bắt đầu.
Để biết thông tin chi tiết và xin học bổng, bạn có thể vào website của Bộ Giáo dục Đài Loan: http://www.edu.tw.
Website ĐH Minh Truyền: http://www.mcu.edu.tw
Bình luận (0)