Rất nhiều người suốt ngày dạo quanh các cửa hàng siêu thị điện máy. Họ ngắm nhìn say sưa mọi thứ, từ chiếc điện thoại di động đời mới, máy nghe nhạc MP3 hàng hiệu iPod cho đến máy ảnh kỹ thuật số, truyền hình plasma, máy giặt hay tủ lạnh kỹ thuật mới. Cơn nghiện này, theo các nhà tâm lý học, mạnh mẽ như máu đỏ đen khi mà “con nghiện” tìm đủ mọi cách để sắm cho được một máy tính xách tay siêu mỏng hay một đầu DVD ghi xóa được. Mua về, họ bỏ ra hàng giờ để khám phá những tính năng mới, nhìn ngắm với một sự hưng phấn khó tả.
Hiện tượng nghiện máy móc mới này cho đến nay chưa được các nhà khoa học nghiên cứu một các thấu đáo cho nên vẫn còn nhiều điều chưa biết. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học có chú ý tìm hiểu một khía cạnh: Mối quan hệ giữa bệnh nghiện mua sắm máy móc kỹ thuật cao và hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ này có chiều hướng xấu đi một cách trầm trọng khi cơn nghiện – đa số của đàn ông – trở thành một ám ảnh. Nhiều bà vợ than phiền chồng mê máy móc đến mức quên ăn và quên cả nghĩa vụ làm chồng, không đoái hoài đến họ.
Về mặt tâm lý, bệnh nghiện máy móc dẫn đến một loạt triệu chứng đáng lo: Háo hức và đê mê khi sắm được máy mới, không thể tránh xa máy móc, cảm thấy trống vắng và suy sụp tinh thần khi không thể mua sắm cái mình thích, thờ ơ với người thân trong gia đình và bè bạn. Bệnh nghiện này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe: khô mắt, đau đầu và mất ngủ.
Các nhà tâm lý học nhận định rằng hiện tượng nghiện máy móc kỹ thuật cao sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai nếu không có những biện pháp “cai nghiện” thích hợp. Nhà tâm lý học Nga Dmitri Smirnov phát biểu: “Muốn chứng kiến tác động của bệnh nghiện máy móc kỹ thuật cao rất dễ. Chỉ cần vào giảng đường các trường đại học và nhìn xem sinh viên làm gì trong giờ học. Có thể thấy một nửa sĩ số nhìn xuống gầm bàn, các ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại di động. Họ đang nhắn tin. Mọi biện pháp kỷ luật đều vô hiệu: Không thể cấm bọn trẻ làm chuyện ấy”.
Thật vậy, xài điện thoại di động có chụp hình đang là mốt trong giới trẻ hiện nay ở Nga cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Chụp hình bằng điện thoại di động và gửi hình cho nhau đang là mốt thời thượng.
Châu Âu hiện nay là một trong những trung tâm trên thế giới có hàng triệu triệu người mắc phải cơn nghiện kể trên. Một nghiên cứu cho biết người Anh và người Ba Lan là những người tiêu dùng hăng hái sắm các thiết bị kỹ thuật cao nhất toàn châu lục. 19% người Ba Lan được hỏi cho biết họ trở nên dễ cau có nếu không sắm được máy kỹ thuật cao mới. Người Ý tỏ ra thực tế hơn: Họ ít mắc chứng nghiện máy móc mới. Chỉ có 4% người Ý thú nhận họ mua sắm máy móc mới không phải vì có nhu cầu thiết thực mà vì muốn chứng tỏ mình sành điệu.
Cũng giống như mọi cơn nghiện khác, bệnh nghiện máy móc kỹ thuật cao có thể chữa được. Những người nghiện nặng cần phải đi khám các bác sĩ tâm lý. Nếu ở dạng nhẹ, cần tự chữa trị bằng cách giảm bớt những chuyến tham quan các cửa hàng điện máy. Bạn hãy lên kế hoạch chỉ mua sắm ba tháng một lần. Và tốt nhất nên tăng cường giao thiệp rộng rãi và chăm sóc nhiều hơn người bạn đời của mình. Đã nói là nghiện thì chắc chắn không dễ gì cai nghiện. Nhưng với ý chí và một chút thực tế, bạn vẫn có thể làm giảm cơn nghiện.
Bình luận (0)