Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Doanh nhân sẽ có trách nhiệm hơn với xã hội

Nguyên Hằng - Dũng Tuấn ghi

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 990/TTg về việc lấy ngày 13- 10 hằng năm - ngày cách đây 59 năm (13-10-1945) Bác Hồ gửi thư cho giới công thương Việt Nam - là Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chứng tỏ Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp của giới doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp chuẩn bị cho ngày lễ công bố Ngày Doanh nhân Việt Nam và hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ các DN được tổ chức tại Hà Nội vào 2 ngày 13 và 14- 10 tới đây, phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp gỡ và trao đổi với một số doanh nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tổng Giám đốc Saigon Co-op:

Động lực để kích thích đội ngũ doanh nhân

imgViệc Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước chọn ngày 13-10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Sự thừa nhận vai trò của doanh nhân đã tạo tâm lý phấn khởi, tự hào cho giới doanh nhân Việt Nam vì mình đã chọn một nghề được xã hội công nhận và tôn trọng. Doanh nhân và doanh nghiệp (DN) không thể tách rời nhau. Điều này thể hiện rất rõ khi thương hiệu của DN đã trở thành những thương hiệu quốc gia và thương hiệu toàn cầu, ví như nói đến Nhật Bản là nói đến Toyota, Hàn Quốc là thương hiệu LG, Đức có Siemens... DN đã trở thành niềm tự hào của đất nước. Nhiệm vụ của các DN, doanh nhân Việt Nam là xây dựng được những thương hiệu mang tầm quốc gia như vậy. Không chỉ “kinh doanh kiếm lời”, lớp doanh nhân trưởng thành trong công cuộc đổi mới của đất nước đã ý thức rất rõ trách nhiệm với xã hội thông qua những công tác xã hội, từ thiện. Với Saigon Co-op, ngoài những hoạt động xã hội như giúp người nghèo sáng mắt, học bổng Hoa hồng nhỏ... chúng tôi cũng tham gia chống hàng gian hàng giả, củng cố dịch vụ để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, mở rộng hệ thống, giải quyết ngày càng nhiều lao động, nhất là những học sinh, sinh viên mới ra trường.

Điều tôi muốn khẳng định ở đây là việc được tôn vinh, tôn trọng không chỉ tạo ra động lực để kích thích đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp nhiều cho xã hội mà còn là sự hướng nghiệp cho những sinh viên sẽ chọn con đường là doanh nhân. Đây là một sự hướng nghiệp hết sức cần thiết và đúng đắn của Nhà nước trong hội nhập kinh tế thế giới.

Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô miền Nam:

Không phân biệt doanh nhân “lớn” - “nhỏ”: Sự đối xử hợp lý

imgCó một ngày truyền thống cho doanh nhân sẽ là khích lệ lớn đối với giới DN. Nếu được xã hội và Chính phủ hỗ trợ nhiều hơn, con đường làm giàu và đóng góp cho xã hội của doanh nhân sẽ được thông thoáng hơn. Công ty CP Kinh Đô miền Nam hiện có trên 2.000 lao động. Hiện nay, với mức lợi nhuận hiện có chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện tự động hóa ở mức cao nhất. Tuy vậy, đến giờ Kinh Đô vẫn còn duy trì khá nhiều công đoạn sử dụng lao động thủ công, nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Kinh Đô còn thực hiện bán cổ phần với giá ưu đãi cho người lao động. Ngay từ khi mới thành lập, với chỉ vài chục lao động, Kinh Đô đã có chủ trương làm từ thiện, làm giảm bớt khó khăn cho người nghèo khó. Kinh Đô không chỉ trích lợi nhuận của DN để làm từ thiện mà còn tạo điều kiện cho công nhân làm từ thiện. Hiện nay, Kinh Đô đã thành lập được Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Số tiền đóng góp của chi hội này đã lên đến cả tỉ đồng.

Trước đây cũng đã có một số hoạt động nhằm tôn vinh DN, doanh nhân. Nhưng sự tôn vinh này chỉ nhằm vào một số DN, doanh nhân tiêu biểu. Còn Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 sẽ tôn vinh tất cả doanh nhân, không phân biệt doanh nhân “lớn” doanh nhân “nhỏ”, người đóng góp nhiều, người đóng góp ít. Theo tôi đây là sự đối xử hợp lý. Được xã hội tôn vinh, doanh nhân sẽ có trách nhiệm hơn với xã hội.

Ông Diệp Thành Kiệt, Tổng Thư ký Hội May thêu đan TPHCM, Giám đốc Công ty Was Sài Gòn:

Nên chăng các doanh nhân chọn ngày 13-10 làm ngày từ thiện

imgNgày trước, người ta nhìn doanh nhân bằng cặp mắt ngờ vực, các hình ảnh về giám đốc, chủ DN thường bị bôi đen dưới nhiều hình thức, ngay cả các từ dùng để chỉ doanh nhân cũng đầy mỉa mai. Ngày nay tuy không còn bôi đen như trước, nhưng vẫn còn nhiều người cho rằng giới doanh nhân là những người sung sướng hơn thiên hạ. Hình ảnh các vị giám đốc đi xe hơi, ngồi làm việc trong phòng lạnh, ăn uống, họp mặt trong các khách sạn... đã khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng làm chủ DN, làm giám đốc là rất sung sướng.

Tôi không chối bỏ là điều kiện làm việc của doanh nhân ngày càng tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là sướng hơn. Ngược lại, doanh nhân là người chịu nhiều áp lực nhất trong xã hội hiện đại. Từ việc chạy lo đủ công ăn việc làm cho nhà máy đến việc phải lo lắng về nguồn vốn, tình hình bán hàng, chất lượng sản phẩm, sự biến động về nhân lực. Áp lực ngày càng cao khi một mặt phải giảm giá thành để cạnh tranh, mặt khác phải tăng những khoản chi phí về lương, quảng cáo, giao tiếp... để có thể giữ vững và phát triển được hoạt động của DN, DN càng lớn, áp lực càng nhiều.

Có ai đó nói rằng doanh nhân là một thiên chức, ắt không sai, đã vào cuộc rồi thì không biết cách nào để dừng lại và thoát ra, cứ đeo đẳng liên tục như là một lẽ sống, như một cái nghiệp, chứ chưa hẳn là vì đồng tiền kiếm ra được (cũng có khi thua lỗ).

Việc chọn ngày 13-10 là ngày của doanh nhân đã nói lên phần nào sự chia sẻ của xã hội với những người đang góp phần làm giàu cho đất nước, chúng tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là cần tạo môi trường thật thông thoáng, minh bạch để doanh nhân được phát huy tài năng, sáng tạo để làm giàu, đừng để việc làm giàu theo kiểu chạy chọt từ chạy đất, chạy giấy phép con, chạy ghế ngồi, chạy quota, chạy dự án... mà làm thui chột đi thiên chức thật sự của các doanh nhân chân chính.

Sau cùng, tôi xin có một đề nghị với tất cả đồng nghiệp là: Với những ngày kỷ niệm khác, người trong cuộc thường được tặng hoa, tặng quà, riêng đối với Ngày Doanh nhân, doanh nhân sẽ không nhận bất kỳ quà gì mà ngược lại sẽ là ngày mà chúng ta tặng cho xã hội. Hãy chọn cho mình những đối tượng để tặng, thí dụ trẻ em nghèo, người khuyết tật, các bệnh viện, trường học... và tặng một cách đồng loạt, nên chăng doanh nhân sẽ chọn chính ngày này là ngày làm từ thiện cho DN mình. Như vậy, sẽ thể hiện hình ảnh doanh nhân Việt Nam một cách tích cực và đẹp nhất. Và như vậy, ngày 13-10 sẽ là ngày có ý nghĩa thật sự nhất cho giới doanh nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo