Chưa hết, cơ quan công an còn đang mở cuộc điều tra tiếp tục phanh phui dây mơ rễ má. Những doanh nghiệp (DN) có dính líu tới vụ mua bán hạn ngạch này cũng được cơ quan điều tra mời đến thẩm vấn càng làm dư luận bàn tán sôi động hơn rằng phải truy tìm cho ra cội nguồn của đường dây tham nhũng này.
Lâu nay người ta nói nhiều đến nền hành chính rối loạn phức tạp, cơ chế thiếu minh bạch, công khai; một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức thừa hành công vụ không công tâm, lợi dụng quyền hạn hiện có để thu lợi riêng. Hạn ngạch hàng dệt may vào Mỹ có hạn, không đủ chia cho các DN nên Bộ Thương mại phải làm nhiệm vụ phân bổ. Thế là hạn ngạch trở thành của hiếm. Mà của hiếm thì là của quý. Số công chức ở Vụ Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét hồ sơ để trình bộ phân bổ, chớp ngay cơ hội hiếm có này. Còn phía DN đang làm hàng xuất khẩu thì tìm mọi cách để có được hạn ngạch. Có người bán, có người mua và có người môi giới đã làm cầu nối cho hai phía gặp nhau. Thế là hành vi mua bán quota, một sự mua bán không được luật pháp cho phép diễn ra. Việc mua bán hạn ngạch diễn ra đã lâu, dư luận đã nhiều. Vụ mua bán hạn ngạch vừa rồi chỉ là vụ bị tố giác và bị bắt quả tang.
Nền hành chính quan liêu, hành dân; cơ chế thiếu công khai minh bạch là nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng, tiêu cực đã được nhận diện và đang được sửa. Lợi dụng nền hành chính, cơ chế chưa được thông thoáng, minh bạch hiện nay một số công chức kém đạo đức cố tình gây khó dễ để vòi vĩnh. Mặt khác vẫn còn không ít người thường nghĩ phải biết điều, phải bôi trơn vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nên mỗi khi có việc đến cửa công quyền là đút lót. Cách làm này tiếp tay cho tham nhũng tràn lan.
Cải cách hành chính, trừng trị số cán bộ, công chức tham nhũng là việc trước tiên phải làm. Bên cạnh đó, cũng phải xây dựng nếp văn hóa kinh doanh lành mạnh trong sáng, đúng pháp luật không theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.
Bình luận (0)