Nhóm 7 nước đang phát triển phụ thuộc vào hàng dệt may xuất khẩu đã kiến nghị WTO kéo dài chế độ hạn ngạch này thêm 2-3 năm nữa để tìm các biện pháp khắc phục hậu quả của việc hủy bỏ chế độ trên. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu đã bác bỏ kiến nghị này.
Các nhà kinh tế của WTO nhận định rằng việc chấm dứt chế độ buôn bán hàng dệt may theo hạn ngạch sẽ làm cho 27 triệu công nhân ngành này, hầu hết là phụ nữ trên thế giới, bị mất việc làm. Đại diện nhiều nước châu Phi tại WTO nói rằng các nước châu Phi sẽ chịu thiệt hại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi chế độ này. Xuất khẩu hàng dệt may của họ có thể sẽ giảm tới 70% trong khi các cường quốc dệt may như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chi phối buôn bán hàng dệt may toàn cầu.
Theo các số liệu của WTO, ngành dệt may thế giới có doanh thu khoảng 320 tỉ USD mỗi năm.
Bình luận (0)